12 thợ lặn khai quật tàu cổ ở Dung Quất


Thứ 3, 10/07/2018 | 01:56


Cùng sự kiện

Theo chuyên gia khảo cổ học, chiếc tàu cổ đắm ở vùng biển Dung Quất đang bị phủ bởi lớp cát sâu 5m. Sau khi hút cát, đội thợ lặn 12 người sẽ đưa cổ vật lên bờ.

Theo chuyên gia khảo cổ học, chiếc tàu cổ đắm ở vùng biển Dung Quất đang bị phủ bởi lớp cát sâu 5m. Sau khi hút cát, đội thợ lặn 12 người sẽ đưa cổ vật lên bờ.

Chiều 9/7, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khai quật con tàu cổ bị đắm ở vùng biển Dung Quất (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn). Đây là con tàu cổ được phát hiện vào cuối tháng 7 năm ngoái.

Địa điểm tàu cổ đắm nằm cách bờ khoảng 6 đến 7m, độ sâu khoảng 9m. Theo đánh giá ban đầu của các nhà khảo cổ học, xác tàu cổ dài khoảng 30m, rộng 10m, có nhiều chồng gốm sứ hoa lam cao cấp thời Minh (Trung Quốc), niên đại thế kỷ XVI.

Thợ lặn sẽ khai quật tàu cổ ở Dung Quất. Ảnh: VnExpress

Cơ quan chức năng khai quật khảo cổ học dưới nước trong bán kính 100 m, từ vị trí tàu đắm ở khu vực cảng chuyên dùng số 3, Công ty TNHH MTV Hào Hưng, thuộc địa phận xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn.

Theo kế hoạch, đội thợ lặn cùng các chuyên gia khai quật khảo cổ tàu đắm từ nay đến ngày 15/9, trên diện tích 800 m2. Sau đó, các đơn vị hoàn trả mặt bằng trong 15 ngày sau khi kết thúc khai quật.

Hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập về Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi bảo quản.

Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia khảo cổ học dưới nước cho hay đây là lần đầu tiên 12 thợ lặn chuyên nghiệp cùng chuyên gia khai quật tàu cổ chìm ở vùng biển Dung Quất theo phương pháp khảo cổ học dưới nước. Hiện tàu đắm đang bị phủ một lớp cát sâu 5m. Sau khi hút cát, đội thợ lặn sẽ đưa cổ vật lên bờ.

"Cổ vật sẽ được phân loại ban đầu trên sà lan, sau đó đưa về Bảo tàng Tổng hợp tỉnh phân loại lần hai", ông Lâm nói.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/12-tho-lan-khai-quat-tau-co-o-dung-quat-a235851.html