Asian Cup 2019: Lo lắng vì đội tuyển Việt Nam có chiều cao trung bình thấp nhất


Thứ 6, 28/12/2018 | 12:04


Cùng sự kiện

Danh sách đội hình tham dự Asian Cup của 24 đội bóng được AFC công bố đã tiết lộ nhiều điều về tuyển Việt Nam.

Danh sách đội hình tham dự Asian Cup của 24 đội bóng được AFC công bố đã tiết lộ nhiều điều về tuyển Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố danh sách đội hình dự kiến của 24 đội bóng tham dự giải đấu năm nay. Theo danh sách này, tuyển Việt Nam có độ tuổi trung bình là 23,1, trẻ nhất trong 24 đội tham dự Asian Cup 2019.

Dù trẻ nhất nhưng về chiều cao thì tại Asian Cup tính trung bình tuyển Việt Nam vẫn thuộc nhóm thấp nhất chỉ cao trung bình 1m75 bằng với đối thủ cùng bảng D là Yemen.

Tuyển Việt Nam có chiều cao trung bình thấp nhất Asian Cup 2019. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Cầu thủ cao nhất tuyển VN là thủ môn Đặng Văn Lâm (1m86), còn thấp nhất là Trần Minh Vương (1m65). Nhưng ở hàng thủ tuyển Việt Nam, cả 3 trụ cột Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Văn Hậu đều có chiều cao ấn tượng từ 1m80 đến 1m85.

Minh Vương và cầu thủ thấp nhất ĐT Việt Nam. Ảnh: Thanh Niên

Iran, đối thủ cùng bảng của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019, sở hữu chiều cao tốt nhất giải (1m84). Vì vậy, hàng thủ của chúng ta cần phải đặc biệt cẩn trọng khi gặp đội bóng Tây Á vào ngày 12/1.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hàn Quốc (1m83), Palestine (1m82), Trung Quốc (1m82)…

Điều đặc biệt là cầu thủ thấp nhất giải đấu không nằm trong đội hình tuyển Việt Nam mà lại là "Messi Thái Lan", Chanathip Songkrasin. Ngôi sao sáng nhất của Thái Lan chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn 158cm.

Bên cạnh đó, cầu thủ cao nhất giải đấu cũng không phải là một cái tên của ĐT Iran mà là thủ thành Tawfiq Ali của ĐT Palestine khi anh chàng này sở hữu chiều cao lên đến 198cm.

Bên cạnh chiều cao thì cân nặng của các cầu thủ đội đội tuyển Việt Nam là điều được dân mạng chú ý.

Theo các thông số, Quế Ngọc Hải chính là cầu thủ nặng nhất đội tuyển Việt Nam. Trung vệ này chạm ngưỡng 77 kg, hơn người xếp thứ hai là Đặng Văn Lâm 1 kg. Điều này khiến không ít fan hâm mộ ngỡ ngàng vì cho rằng "Lâm Tây" mới là anh chàng có thể hình cũng như cân nặng cao nhất đội.

Hiện ĐT Việt Nam đang tập huấn tại Qatar. Chiều 31/12, thầy trò HLV Park hang-seo sẽ có trận giao hữu với ĐT Philipines ở Qatar trước khi lên đường sang UAE tham dự VCK Asian Cup 2019 vào ngày 4/1/2019.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/asian-cup-2019-lo-lang-vi-doi-tuyen-viet-nam-co-chieu-cao-trung-binh-thap-nhat-a257023.html