Bác sĩ 30 năm tay nghề “sốc nặng”khi đỡ đẻ cho một trẻ sơ sinh khổng lồ nặng gần 7kg


Thứ 5, 24/01/2019 | 00:49


Bác sĩ thực hiện ca mổ tại trung tâm y tế Texas, Mỹ nói rằng, đây là em bé nặng nhất mà ông đỡ đẻ trong suốt 30 năm hành nghề.

Bác sĩ thực hiện ca mổ tại trung tâm y tế Texas, Mỹ nói rằng, đây là em bé nặng nhất mà ông đỡ đẻ trong suốt 30 năm hành nghề.

Bé trai Ali tại Arlington (Mỹ) đã trở thành đề tài thu hút dư luận sau khi chào đời ngày 12/12 với cân nặng 6,8 kg. Theo CNN, đây là em bé sơ sinh nặng nhất từ trước đến nay tại Bệnh viện Arlington. Thông thường, cân nặng trung bình của trẻ sơ sinh khoảng 3,2 kg.

Bác sĩ 30 năm tay nghề “sốc nặng”khi đỡ đẻ cho một trẻ sơ sinh khổng lồ nặng gần 7kg. Ảnh: NBC

Jennifer và Eric Medlock, bố mẹ Ali cho biết em bé được sinh bằng phương pháp đẻ mổ. Trước đó, đôi vợ chồng đã dự đoán con trai nặng cân vì bé gái đầu lòng của họ là Annabelle cũng nặng tới 4 kg.

Dù Ali to lớn hơn mong đợi, nhà Medlock vẫn vô cùng hạnh phúc. Trả lời KTVT, Jennifer cho biết cô mắc hội chứng buồng trứng đa nang nên rất khó mang thai. Annabelle hiện hai tuổi là kết quả sau chuỗi ngày điều trị vô sinh.

Sau khi chào đời, Ali nằm một tuần tại phòng chăm sóc đặc biệt do đường huyết và tiểu cầu thấp. Hiện bé trai đã về nhà.

Còn bác sĩ thực hiện ca mổ nói rằng đây là em bé nặng nhất mà ông đỡ đẻ trong suốt 30 năm hành nghề.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-si-30-nam-tay-nghe-soc-nangkhi-do-de-cho-mot-tre-so-sinh-khong-lo-nang-gan-7kg-a260669.html