Bắt hai nam thanh niên tạt sơn vào nhà "con nợ" vì không đòi được tiền


Chủ nhật, 13/01/2019 | 09:00


Cùng sự kiện

Không đòi được tiền, hai nam thanh niên đã đến nhà "con nợ" khủng bố bằng cách đe dọa và tạt sơn trước cửa.

Không đòi được tiền, hai nam thanh niên đã đến nhà "con nợ" khủng bố bằng cách đe dọa và tạt sơn trước cửa.

Nhà ông H. bị tạt sơn vì không có tiền trả nợ. Ảnh: Thanh Niên

Ngày 13/1, Công an phường 11 (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bàn giao Phạm Ngọc Đức (18 tuổi) và Nguyễn Hoàng Cường (28 tuổi, cùng quê Hải Phòng) cho Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra xử lý về hành vi cho vay nặng lãi.

Theo thông tin ban đầu, Đức và Cường đi dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền ngắn hạn (từ 30 - 40 ngày), với lãi suất 20 - 30%/tháng.

Do đang cần tiền, ông Nguyễn Thanh H. (46 tuổi, ngụ phường 11, TP.Vũng Tàu) đã liên hệ với Đức và Cường để vay một khoản tiền.

Sau khi vay vốn, ông H. không đủ khả năng chi trả nên Đức và Cường tìm đến nhà người này “khủng bố” bằng cách đe dọa và tạt sơn vào nhà.

Sự việc xảy ra, ông H. đến trình báo Công an phường 11. Qua làm việc với cơ quan công an, Đức và Cường đã giao nộp 45 hồ sơ cho vay tiền đối với nhiều người khác nhau từ tháng 9/2018, với tổng số tiền cho vay là 70 triệu đồng.

Hiện Công an TP.Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra làm rõ. 

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-hai-nam-thanh-nien-tat-son-vao-nha-con-no-vi-khong-doi-duoc-tien-a259081.html