+Aa-
    Zalo

    Bắt tạm giam giám đốc Hợp tác xã chỉ đạo xã viên làm “cát tặc”

    ĐS&PL Được cơ quan chức năng cấp phép khai thác cát tại 3 mỏ trên sông Lam (Nghệ An), tuy nhiên, ông Giám đốc Hợp tác xã đã chỉ đạo 60 xã viên đưa tàu lên vùng giáp ranh với hu

    Được cơ quan chức năng cấp phép khai thác cát tại 3 mỏ trên sông Lam (Nghệ An), tuy nhiên, ông Giám đốc Hợp tác xã đã chỉ đạo 60 xã viên đưa tàu lên vùng giáp ranh với huyện Thanh Chương để hút cát trái phép.

    Trưa 15/1, trao đổi trên báo chí, Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết: Đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trung Châu (SN 1952, trú thị trấn Nam Đàn), Giám đốc Hợp tác xã Lam Sơn – Đại Thành về tội “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”.

    Theo hồ sơ, tháng 1/2015, Hợp tác xã Lam Sơn – Đại Thành được cấp phép khai thác cát tại 3 mỏ trên sông Lam gồm mỏ Nam Tân - Nam Thượng, mỏ Nam Lộc và mỏ Khánh Sơn – Xuân Lâm, với diện tích 37 hecta, công suất khai thác 49.000 khối/năm.

    Hình minh họa

    Tuy nhiên, do mỏ Nam Tân - Nam Thượng cát xấu, lại có nhiều ghềnh đá rất khó khai thác. Bởi vậy, ông Châu cùng một số thành viên quản lý hợp tác xã đã chỉ đạo 60 xã viên đưa tàu lên vùng giáp ranh với huyện Thanh Chương để hút cát trái phép.

    Tình trạng này kéo dài nhiều năm và diễn ra cả ngày lẫn đêm. Việc hút cát trái phép cũng đã gây sạt lở ở một số đoạn kè sông Lam.

    Khoảng 2h ngày 28/12/2017, Công an huyện Nam Đàn huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ với nhiều phương tiện bất ngờ “đột kích” trên sông Lam, bắt quả tang 8 tàu đang hút cát trái phép, cả 8 tàu này đều của HTX Lam Sơn – Đại Thành.

    Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian này, các tàu của HTX do ông Châu làm giám đốc đã khai thác trái phép gần 450.000m³ cát tại khu vực này, thu lợi bất chính số tiền tương đương hơn 13 tỷ đồng.

    Được biết, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Lam diễn ra rầm rộ suốt nhiều năm qua, đặc biệt đoạn qua các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương.

    Việc khai thác ồ ạt không những làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, gây tình trạng xói mòn, sạt lở bờ sông, đất nông nghiệp, thu hẹp đất liền, thay đổi dòng chảy tự nhiên, mà còn ảnh hưởng đến các công trình ven sông, tác động xấu đến môi trường.

    Tình trạng này cũng gây nguy hiểm cho tính mạng, tài sản của người dân sống ở khu vực xung quanh và các phương tiện giao thông đường thủy, cũng như gây mất an ninh, trật tự và bức xúc trong dư luận xã hội.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-tam-giam-giam-doc-hop-tac-xa-chi-dao-xa-vien-lam-cat-tac-a216442.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Phó chủ tịch UBND TP Mỹ Tho bị khởi tố

    Phó chủ tịch UBND TP Mỹ Tho bị khởi tố

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can để điều tra đối với ông Phan Văn Hoàng - Phó chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho, nguyên Giám đốc Công ty