+Aa-
    Zalo

    Các trường THPT, THCS tại Hà Nội bắt đầu năm học từ ngày 15/8

    ĐS&PL Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ là thành phố có thời gian nhập học sớm nhất cả nước (từ 1/8) trước khi tổ chức khai giảng cùng các tỉnh thành trên cả nước vào ngày 5/9.

    Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ là thành phố có thời gian nhập học sớm nhất cả nước (từ 1/8) trước khi tổ chức khai giảng cùng các tỉnh thành khác vào ngày 5/9.

    Theo đó, UBND TP Hà Nội thời gian năm học 2018 - 2019 đối với bậc giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên vừa được Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội công bố, các trường sẽ đồng loạt tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2018.

    Từ 1/8, học sinh tại Hà Nội bắt đầu nhập học. Ảnh minh họa

    Tuy nhiên trước đó, thời điểm tựu trường sớm nhất có thể bắt đầu từ 1/8/2018, muộn nhất ngày 24/8/2018. Riêng bậc mầm non ngày tựu trường cũng là ngày khai giảng 5/9/2018.

    Ngày bắt đầu học kỳ I của các bậc trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) tại Hà Nội là ngày 15/8/2018, bậc giáo dục thường xuyên (GDTX) là 27/8/2018. Bậc mầm non, tiểu học, ngày bắt đầu năm học mới là ngày 6/9/2018.

    Thời điểm kết thúc học kỳ I sẽ là trước ngày 20/1/2019; học kỳ II trước 25/5/2019 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2019. Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31/7/2019.

    Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I, II và kết thúc năm học cụ thể như sau:

    Kế hoạch thời gian bắt đầu, kết thúc học kỳ I, II và kết thúc năm học tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

    Tại TP.HCM, tất cả các bậc học, chỉ trừ bậc mầm non, các trường sẽ tựu trường vào ngày 20/8. Các trường sẽ đồng loạt tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Riêng bậc mầm non, ngày tựu trường cũng là ngày khai giảng 5/9.

    Cụ thể, bậc mầm non tựu trường và khai giảng vào ngày 5/9/2018; học kỳ 1 kéo dài đến 12/1/2019; học kỳ 2 kéo dài từ 14/1/2019 đến 25/5/2019.

    Bậc Tiểu học, THCS, THPT và GDTX tựu trường ngày 20/8/2018, khai giảng ngày 5/9/2018; học kỳ 1 kéo dài đến 5/1/2019; học kỳ 2 kéo dài từ 7/1/2019 đến 25/5/2019.

    Thời gian tố chức lễ bế giảng của các cấp học sẽ trong khoảng thời gian từ ngày 27 - 31/5/2019.

    Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho năm học 2018-2019, toàn thành phố đưa vào sử dụng 882 phòng học mới (số phòng học tăng thêm là 641 phòng, xây dựng thay thế 241 phòng) với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. 

    Ở Bắc Ninh, năm học 2018-2019, học sinh các trường THCS và THPT đồng loạt tựu trường vào ngày 10/8/2018; khối mầm non, tiểu học và GDTX tựu trường vào ngày 20/8/2018; khai giảng năm học mới vào ngày 5/9/2018, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2019.

    Khối mầm non, tiểu học, giáo dục thường xuyên có 35 tuần thực học; khối giáo dục Trung học có 37 tuần thực học, còn lại là thời gian cho các hoạt động tập thể và sơ kết học kỳ.

    Về kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 tại Ninh Bình, học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT và GDTX cùng tựu trường vào ngày 13/8/2018 và khai giảng năm học mới vào 5/9/2018; bắt đầu học kì I từ 20/8/2018, kết thúc học kì I vào 4/1/2019. Học sinh các cấp học sẽ nghỉ giữa học kì vào ngày 5/1/2019 để chính thức bắt đầu học kì II vào 7/1/2019; kết thúc học kì II trước ngày 25/5/2019. Thời gian kết thúc năm học các cấp trước ngày 31/5/2019.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cac-truong-thpt-thcs-tai-ha-noi-bat-dau-nam-hoc-tu-ngay-158-a239037.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan