Công nhân mỏ đá hoảng hồn phát hiện quả bom dài hơn 1m


Thứ 3, 09/10/2018 | 14:09


Cùng sự kiện

Nhóm công nhân đang múc đất, san ủi mặt bằng tại mỏ đá thì phát hiện quả bom có đường kính khoảng 45cm, dài hơn 1m, nặng khoảng 2 tạ trong lòng đất.

Nhóm công nhân đang múc đất, san ủi mặt bằng tại mỏ đá thì phát hiện quả bom có đường kính khoảng 45cm, dài hơn 1m, nặng khoảng 2 tạ trong lòng đất.

Sáng ngày 9/10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã cử lực lượng công binh xuống hiện trường xử lý quả bom được phát hiện tại xã Ea M’nang (huyện Cư M’gar,Đắk Lắk).

Trước đó, ngày 8/9, một nhóm công nhân múc đất, san ủi mặt bằng tại mỏ đá ở thôn 8, xã Ea M’nang thì hoảng hồn phát hiện quả bom có đường kính khoảng 45cm, dài hơn 1m, nặng khoảng 2 tạ.

Công nhân mỏ đá hoảng hồn phát hiện quả bom dài hơn 1m. Ảnh: Vietnamnet

Sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng huyện Cư M’gar. Công an huyện này đã cử cán bộ xuống bảo vệ hiện trường, tránh người dân tiếp xúc gây nguy hiểm.

Theo lực lượng chức năng, đây là quả bom sót lại sau chiến tranh. Vào đầu năm 2018, cũng tại mỏ đá này, công nhân của công ty phát hiện 1 quả bom có đường kính khoảng 25cm, dài gần 1m và nặng hơn 1 tạ. 

Trước đó, ngày 12/4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long cho biết lực lượng công binh đã xử lý thành công quả bom nặng gần 150 kg tại vườn nhà người dân ở xã Mỹ Lộc (huyện Tam Bình).

Quả bom có số hiệu 250 BLS của Mỹ, có chiều dài 1,2 m, đường kính 0,4 m được phát hiện tại vườn nhà ông Đặng Văn Cử (thuộc ấp 6A, xã Mỹ Lộc).

Sau gần 2 giờ phối hợp xử lý, lực lượng công binh đã vô hiệu hóa quả bom và đưa đến khu tập kết, chờ Quân khu 9 hủy nổ theo quy định.

Ngoài quả bom trên, lực lượng công binh cho biết đã thu gom thêm 3 quả đạn pháo loại 105 mm.

Theo lực lượng công binh, đây là những quả bom, đạn pháo còn sót lại trong chiến tranh chống Mỹ.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-nhan-mo-da-hoang-hon-phat-hien-qua-bom-dai-hon-1m-a247059.html