CSGT mời nữ tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng lên làm việc


Thứ 5, 12/04/2018 | 07:47


CSGT vừa mời nữ tài xế chạy xe máy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng lên trụ sở công an làm việc.

CSGT vừa mời nữ tài xế chạy xe máy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng lên trụ sở công an làm việc.

Sáng 12/4, trả lời báo chí, lãnh đạo Đội 2, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đã gửi giấy mời nữ tài xế quê tại Thái Thụy, Thái Bình - người đã chạy xe máy chạy ngược chiều trên đoạn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng lên trụ sở làm việc.

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 3/4, nữ tài xế này điều khiển xe SH qua trạm thu phí Quốc lộ 38B thị trấn Gia Lộc (Hải Dương), sau đó đi ngược chiều hơn 1km trên đoạn cao tốc Hải Phòng- Hà Nội với tốc độ 70km/h.

Với vi phạm, đi vào đường cao tốc và chạy ngược chiều, nữ tài xế có thể bị phạt trên 1 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/csgt-moi-nu-tai-xe-di-nguoc-chieu-tren-cao-toc-ha-noi--hai-phong-len-lam-viec-a225826.html