Đề xuất "siêu máy bơm" chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất


Thứ 3, 19/06/2018 | 12:35


Cùng sự kiện

Ông Nguyễn Tăng Cường - chủ ‘siêu máy bơm’ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh - chia sẻ phương án giải quyết tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại hai lưu vực phía Tây Bắc TP.HCM.

Ông Nguyễn Tăng Cường - chủ ‘siêu máy bơm’ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh - chia sẻ phương án giải quyết tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại hai lưu vực phía Tây Bắc TP.HCM.

Đại diện Tập đoàn công nghiệp Quang Trung (chủ đầu tư "siêu" máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh) cho biết đã gửi Thành ủy, UBND TP.HCM, Sở GTVT TP.HCM tờ trình đề xuất chống ngập khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đường Phan Huy Ích, Nguyễn Văn Quá với diện tích gần 1.200 ha bằng máy bơm “khủng”. Ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch Tập đoàn tiếp tục khẳng định "không hết ngập không lấy tiền".

'Siêu máy bơm' đang thử nghiệm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh - ảnh Vietnamnet.

Đơn vị này cho biết năm 2017, phía đơn vị đã lắp đặt thử nghiệm hệ thống bơm chống ngập thông minh kiểu mới trên lưu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị thực hiện 20 lần bơm với 19 lần thành công và 1 lần chưa đạt yêu cầu do cống bị nghẹt rác.

Hiện khu vực phía Tây Bắc TP có lưu vực đường Nguyễn Văn Quá (Q.12) và Phan Huy Ích (Q.Tân Bình) thường xuyên ngập nặng nên phía Công ty Quang Trung đề xuất đề án áp dụng máy bơm thông minh vào chống ngập.

Sau thời gian nghiên cứu, đánh giá về 2 lưu vực ngập nặng này, Công ty Quang Trung cho biết tuyến đường Nguyễn Văn Quá có chiều dài khu vực ngập khoảng 1600m với lưu vực khoảng 335 ha, cốt nền thấp nhất 1,65m và cao nhất 4,6m so với mực nước biển. Các điểm cao thuộc phường Tân Hưng Thuận, đường Quang Trung, Trường Chinh nên khi mưa lớn nước đổ dồn về khu vực Nguyễn Văn Quá.

Tuyến đường Phan Huy Ích có chiều dài khu vực ngập khoảng 1500m, có lưu vực gần 850 ha bao gồm 446 ha thuộc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó, cốt nền thấp nhất 1,68m và chỗ cao nhất 6,8m.

Các điểm cao thuộc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, khi mưa lớn, nước mưa đồn về hướng đường Phan Huy Ích gây tình trạng ngập nặng.

Cũng theo công ty này, nếu được chấp thuận thì việc lắp đặt máy bơm trong khoảng 40 ngày. Máy bơm thông minh này có khả năng chống ngập do triều cường; do mưa; ngập do kết hợp giữa triều cường và mưa xảy ra cùng thời điểm. Phía Công ty Quang Trung cam kết không hết ngập không lấy tiền.

Tình trạng ngập lụt gây ra rất nhiều bất tiện cho sinh hoạt của người dân.

“Mong muốn góp sức vào việc chống ngập cho TP.HCM, giúp người dân bớt khổ khi trời mưa, Công ty Quang Trung đề xuất chống ngập cho hai lưu vực này với khẳng định không hết ngập không lấy tiền”, ông Nguyễn Tăng Cường - Chủ ‘siêu máy bơm’ đường Nguyễn Hữu Cảnh chia sẻ.

Tuy nhiên đại diện Phòng Cấp thoát nước Sở GTVT, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP (Chương trình chống ngập) và cả phía UBND TP đều khẳng định không cơ quan nào nhận được tờ trình hay nghe thấy ý kiến đề xuất từ phía doanh nghiệp.

Đặc biệt, Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến khẳng định, nếu thật sự Tập đoàn Quang Trung có đề xuất, TP cũng sẽ chưa bàn đến vì việc chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh còn nhiều vấn đề chưa giải quyết xong.

"Nguyên nhân đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập trong những trận mưa vừa qua đến giờ còn chưa xác định được, chưa đạt được sự thống nhất với chủ đầu tư trong dự án này thì TP sẽ chưa bàn đến dự án khác" - ông Tuyến nói.

Minh Minh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/de-xuat-sieu-may-bom-chong-ngap-cho-san-bay-tan-son-nhat-a233558.html