Đình chỉ công tác Thượng úy CSGT lái ô tô tông 2 người tử vong


Thứ 7, 04/08/2018 | 13:46


Liên quan đến vụ việc thượng úy CSGT lái ô tô tông chết 2 người, dự kiến trong tuần tới cơ quan công an sẽ tiến hành khởi tố vụ án.

Liên quan đến vụ việc thượng úy CSGT lái ô tô tông chết 2 người, dự kiến trong tuần tới cơ quan công an sẽ tiến hành khởi tố vụ án.

Trao đổi với báo chí, ngày 4/8, Đại tá Nguyễn Văn Nhỏ, trưởng Công an Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết ông đã ký Quyết định đình chỉ công tác đối với Thượng úy Nguyễn Văn Hiếu, thuộc đội cảnh sát giao thông công an thị xã Cai Lậy, để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật do gây tai nạn giao thông làm chết 2 người.

Cũng theo Đại tá Nhỏ, nguyên nhân gây tai nạn là xe ô tô 4 chỗ lưu thông không đúng phần đường nên đã va chạm với xe máy lưu thông cùng chiều trên làn đường dành cho xe máy sát lề đường. Cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định xem Thượng úy Hiếu có sử dụng rượu bia lúc gây tai nạn hay không.

Hiện trường vụ tai nạn Thượng úy CSGT tông tử vong 2 người. Ảnh: Thanh Niên

Dự kiến trong tuần tới, Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an Thị xã Cai Lậy sẽ khởi tố hình sự vụ tai nạn này.

Như tin tức đã đưa, khoảng 13h ngày 22/7, ông Đinh Văn Q., 55 tuổi là Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo cùng với anh Trần Văn Đ., 36 tuổi ở xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo đi chung một xe gắn máy, lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Mỹ Thuận về Trung Lương.

Khi phương tiện lưu thông đến địa bàn phường 2, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thì bị ô tô 4 chỗ mang BKS 63A-083.45 do thượng úy Nguyễn Văn Hiếu điều khiển lưu thông cùng chiều tông vào.

Sau cú va chạm mạnh, cả 2 ông Q. và anh Đ. ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Riêng chiếc ô tô lao xuống lề đường hư hỏng nặng phần đầu. Sau khi xảy ra tai nạn, Công an Thị xã Cai Lậy phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu, nguyên nhân chết của ông Q. và anh Đ. là do đa chấn thương dẫn đến tử vong.

Được biết, tại thời điểm gây ra tai nạn, Thượng úy Nguyễn Văn Hiếu mượn ô tô của một doanh nghiệp tại địa phương để đi đám cưới người em ruột. Qua xác minh ban đầu, lỗi gây tai nạn thuộc về thượng úy Hiếu.

Ngoài ra, sau khi xảy ra tai nạn, gia đình thượng úy Nguyễn Văn Hiếu đã đến gia đình 2 nạn nhân xin lỗi và hỗ trợ tiền. Tuy nhiên phía gia đình ông Đinh Văn Q. không đồng ý.

Nguyễn Phượng  (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dinh-chi-cong-tac-thuong-uy-csgt-lai-o-to-tong-2-nguoi-tu-vong-a238908.html