Đình chỉ hoạt động mỏ đá ở Nghệ An sau tai nạn chết người


Thứ 2, 18/12/2017 | 00:19


Cùng sự kiện

Liên quan đến vụ sập mỏ đá trắng khiến 1 người chết, 2 người bị thương, UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), đã đình chỉ hoạt động khai thác mỏ đá của Công ty cổ phần Á Châu.

Liên quan đến vụ sập mỏ đá trắng khiến 1 người chết, 2 người bị thương, UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), đã đình chỉ hoạt động khai thác mỏ đá của Công ty cổ phần Á Châu.

Ngày 17/12, UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) ra quyết định đình chỉ hoạt động khai thác tại mỏ đá hoa trắng ở xã Châu Hồng do Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu vận hành. Việc đình chỉ để cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn chết người xảy ra nơi đây.

Mỏ đá nơi xảy ra tai nạn lao động khiến 3 người thương vong - Ảnh: Báo Nhân Dân điện tử

Trước đó, khoảng hơn 15h ngày 16/12, tại khu vực mỏ đá hoa trắng ở huyện Quỳ Hợp, nhiều tảng đá lớn bất ngờ đổ sập đè trúng nhóm công nhân đang khai thác phía dưới.

Vụ tai nạn làm anh Trương Quang Sóng (30 tuổi, ngụ xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tử vong tại chỗ. Hai người khác bị thương phải đi cấp cứu là anh Trần Công Sơn (30 tuổi, ngụ khối 20, thị trấn Quỳ Hợp) và ông Hồ Văn Sáng (42 tuổi, ngụ xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp).

Huyện Quỳ Hợp cũng hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tử vong 5,4 triệu đồng, đồng thời giao cho Công ty CP Khoáng sản Á Châu có trách nhiệm hỗ trợ điều trị cho người bị thương.

Công ty cổ phần khai khoáng Á Châu có trụ sở tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An) được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác tại mỏ đá này từ tháng 5/2015.

Tháng 4 vừa qua, công ty này bị Sở tài nguyên Nghệ An xử phạt 170 triệu đồng về hành vi khai thác không đúng thiết kế, bị tước giấy phép hoạt động 6 tháng. Doanh nghiệp mới vận hành trở lại được hơn một tháng thì xảy ra tai nạn.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dinh-chi-hoat-dong-mo-da-o-nghe-an-sau-tai-nan-chet-nguoi-a213281.html