Động đất ở Hà Tĩnh: Nhà cửa rung lắc kèm tiếng nổ lớn


Thứ 5, 18/10/2018 | 04:24


Sự việc xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 18/10, tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 18/10, tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, vào thời điểm trên, người dân trên địa bàn các xã Kỳ Khang, Kỳ Xuân, Kỳ Đồng, Kỳ Phú.... (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) hốt hoảng khi đang ngồi trong nhà thì thấy xung quanh rung lắc mạnh, nhiều đồ đạc tự chuyển động.

Địa bàn huyện Kỳ Anh. Ảnh: VnExpress

Ông Hoàng Chính, Trưởng Công an xã Kỳ Khang cho biết, hiện tượng nhà cửa rung lắc mạnh trong khoảng 5 đến 6 giây, một số quạt điện bị đổ, người dân đã chạy túa ra đường vì lo sợ.

Trong khi đó, ông Lê Đình Đức, Trưởng Công an xã Kỳ Xuân cho hay, vào khoảng 6h15 phút ngày 18/10, nhiều người dân địa phương nghe thấy tiếng nổ lớn trong lòng đất như mìn, sau đó nhà cửa bị rung lắc mạnh. Theo ông Đức, đây là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra vụ nghi động đất khiến người dân hoang mang lo lắng.

Trả lời báo chí, ông Trần Đình Gia, Bí thư huyện Kỳ Anh xác nhận, dư chấn dưới lòng đất xảy ra tại nhiều xã trên địa bàn hai đợt trong sáng nay, mỗi lần như vậy cách nhau khoảng 10 phút.

Chánh văn phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh Ngô Đức Hợi nhận định "nhiều khả năng do có động đất ở nơi khác, địa bàn ảnh hưởng bởi dư chấn". Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Theo báo Tri thức Trực tuyến, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, xác nhận có động đất xảy ra ở Hà Tĩnh vào sáng nay. "Động đất khu vực trên biển tỉnh Hà Tĩnh, cách huyện Kỳ Anh khoảng 5 km lúc 6h05 ngày 18/10. Vụ động đất với cường độ khoảng 3,8 độ richter ở độ sâu khoảng 10 km", ông Xuân Anh nói.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dong-dat-o-ha-tinh-nha-cua-rung-lac-kem-tieng-no-lon-a248094.html