Dự báo thời tiết ngày 14/2: Sương mù, mưa phùn trong ngày lễ tình nhân


Thứ 5, 14/02/2019 | 02:09


Cùng sự kiện

Hôm nay (14/2), cũng là ngày lễ tình nhân thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù rải rác vào buổi sáng.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (14/2), cũng là ngày lễ Tình nhân thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù rải rác vào buổi sáng.

Sương mù giăng, mưa phùn trong ngày Valentine - Ảnh: TTXVN

Cụ thể, dự báo thời tiết hôm nay các khu vực như sau:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ; riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 -24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-bao-thoi-tiet-ngay-142-suong-mu-mua-phun-trong-ngay-le-tinh-nhan-a262835.html