+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Chưa thoát ngập, người dân "vùng lũ Chương Mỹ" sắp đối mặt với trận lụt mới

    ĐS&PL Nước chưa rút, người dân sống ở "vùng lũ Chương Mỹ" (Hà Nội) lại có thể sắp phải đối mặt với một trận lụt mới vì nước sông Bùi dâng rất cao do trời tiếp tục mưa lớn.

    Nước chưa rút, người dân sống ở "vùng lũ Chương Mỹ" (Hà Nội) lại có thể sắp phải đối mặt với một trận lụt mới vì nước sông Bùi dâng rất cao do trời tiếp tục mưa lớn.

    Hiện nay, nước tại khu vực xã Nam Phương Tiến vẫn chưa rút, người dân vẫn phải sống trong biển nước và rác thải hôi thối. Ảnh: Xuân Đoàn

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tại mực nước sông Bùi đang lên nhanh. Lúc 11 giờ hôm nay (30/7), mực nước sông Bùi tại Lâm Sơn (Hòa Bình) lên 21,37m, trên báo động 1 (BĐ1) là 0,37m.

    Dự báo, từ đêm nay đến sáng mai (31/7), khu vực Hòa Bình sẽ có mưa to trở lại, lượng mưa phổ biến 50-100mm. Trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Bùi tại Lâm Sơn sẽ lên 21,5m (trên BĐ1: 0,5m); trong 24 giờ tới sẽ lên 23,5m, vượt trên BĐ3 tới 0,5m. Như vậy, nhiều khả năng, mực nước trên sông Bùi tại Yên Duyệt (Chương Mỹ, Hà Nội) sẽ lên trên mức BĐ3 khoảng 1m vào sáng 31/7.

    Những khu vực trũng thuộc các huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và Lương Sơn (Hòa Bình), đặc biệt là các xã Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến (huyện Chương Mỹ) tình trạng ngập lụt sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới.

    Chiều 30/7, trao đổi với PV, ông Doãn Tiến Tình, Bí thư Đảng ủy xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết: “Hiện nay, địa phương đã nắm được tình hình dự báo về việc mực nước sông Bùi đang lên nhanh. Nước lũ tại nhiều thôn, xóm tại xã hiện nay vẫn chưa rút và có chiều hướng tăng lên cao”.

    Hiện địa phương vẫn đang rà soát, chuẩn bị ứng phó với tình hình lũ lụt, chú trọng việc dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm… sẵn sàng cho các tình huống mưa lũ, ngập lụt kéo dài nhiều ngày tới. Đồng thời, thông báo cho người dân tiến hành sơ tán từ nơi thấp đến nơi cao đối với những nơi ngập lụt để đảm bảo an toàn, ông Tình cho biết thêm.

    Cũng trong ngày 30/7, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện khẩn, yêu cầu Hà Nội, Hòa Bình có khẩn cấp ứng phó với tình trạng mưa lớn, nước sông dâng cao.

    Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương nói trên theo dõi sát thông tin mưa lũ, kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, úng, nhà không an toàn để chủ động sơ tán dân.

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 30/7-2/8, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ ở thượng lưu sông Thao, sông Lô từ 2-3m, sông Hoàng Long từ 0,5-1m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao ở mức BĐ1-BĐ2, thượng lưu sông Lô ở mức BĐ1, sông Hoàng Long ở mức BĐ2-BĐ3. Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa...

    Xuân Đoàn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-chua-thoat-ngap-nguoi-dan-vung-lu-chuong-my-sap-doi-mat-voi-tran-lut-moi-a238264.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan