Hàng chục người dân giải cứu tài xế bị máy cày đè dưới sông


Thứ 4, 01/11/2017 | 08:25


Cùng sự kiện

Tài xế đang điều khiển xe công nông qua cầu Ông Thiều thì bất ngờ cả xe lẫn người đều rơi xuống sông.

Tài xế đang điều khiển xe công nông qua cầu Ông Thiều thì bất ngờ cả xe lẫn người đều rơi xuống sông.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h ngày 1/11, tại cầu Ông Thiều nối liền thị trấn Thạnh Mỹ - xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng đã xảy ra thêm một vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông phải nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, đa chấn thương.

Cầu ông Thiều nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: báo Dân trí

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên ông Ng.M.T., 49 tuổi, ngụ tại thôn Suối Thông B, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương đang điều khiển xe công nông, chuẩn bị qua cầu thì bất ngờ lao xuống dốc ở đầu cầu Ông Thiều, cả xe và người rơi xuống sông.

Ngay sau đó, hàng chục người đã nhanh chóng lội xuống sông hỗ trợ, nâng máy cày lên để giải cứu tài xế. Tuy nhiên, do bị máy cày đè dưới nước nên khi được đưa lên bờ, nạn nhân đã bất tỉnh.

Người dân địa phương đã dùng xe tải nhỏ, chuyển nạn nhân tới Trung tâm Y tế H.Đơn Dương cấp cứu. 10h cùng ngày, ông Tánh được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Trước đó, vào ngày 7/10, một vụ tai nạn khiến 3 mẹ con bị rơi xuống cầu do vướng vào thanh sắt trên cầu. 2 người bám được vào thành cầu thoát chết, còn cháu bé 7 tuổi bị nước cuốn trôi mất tích. Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể nạn nhân cách cây cầu khoảng 1km.

Gần đây nhất, vào đêm 17/10, hai chị em Lưu Nguyễn Trâm Nhi (học sinh lớp 12) và Lưu Nguyễn Trâm Anh (lớp 10, cùng ngụ xã Tu Tra), trên đường đi học về, khi qua cầu Ông Thiều bất ngờ bị ngã xe khiến cả 2 rơi xuống sông Đa Nhim. Rất may, hai em được người dân cứu kịp thời nên thoát nạn.

Cầu ông Thiều hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt mặt cầu xuất hiện nhiều chỗ bong tróc, phần tiếp giáp giữa cầu và dốc không an toàn.

Trước thực trạng trên, cuối tháng 10 vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu ông Thiều với tổng mức đầu tư hơn 45 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2021. Cầu có tổng chiều dài 142,35 m, gồm 4 nhịp, được thiết kế vĩnh cửu.

Nguyễn Hà (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-chuc-nguoi-dan-giai-cuu-tai-xe-bi-may-cay-de-duoi-song-a207538.html