Hành trình triệt phá đường dây cá độ 600 tỷ do băng nhóm xã hội đen cầm đầu


Thứ 3, 25/09/2018 | 07:20


Cùng sự kiện

Cơ quan chức năng xác định, số tiền sử dụng cá độ lên đến 600 tỷ đồng. Qua khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ 2 khẩu súng, 12 viên đạn, 3 ô tô, 1 laptop...

Cơ quan chức năng xác định, số tiền sử dụng cá độ lên đến 600 tỷ đồng. Qua khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ 2 khẩu súng, 12 viên đạn, 3 ô tô, 1 laptop và nhiều tài sản có liên quan.

Sáng 25/9, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa triệt trá đường dây cá độ lớn với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ông Dũng cho biết: “Quá trình phát hiện, bắt giữ đường dây cá độ này khiến cơ quan chức năng rất vất vả, mất nhiều thời gian…”.

Tang vật của vụ án.

Vị Đại tá kể, qua công tác theo dõi, quản lý nghiệp vụ về công nghệ cao, các trinh sát phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện đường dây cá độ bóng đá sử dụng công nghệ cao do một số đối tượng quản lý, điều hành. Qua xác minh bí mật, công an nhận thấy, đường dây cá độ này có phạm vi hoạt động liên tỉnh, số tiền cá cược vô cùng lớn với lượng con bạc tham gia nhiều.

Ngày 13/8, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh, bóc tách đường dây này. Hàng chục trinh sát, điều tra viên được điều động tham gia.

Sau thời gian tổ chức lực lượng, đấu tranh, dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo công an tỉnh, Ban chuyên án đã nắm được quy luật, diễn biến hoạt động của những kẻ chủ mưu. Đối tượng cầm đầu tổ chức được xác định là Huỳnh Quốc Việt (SN 1981), ngụ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Dưới trướng của Việt có rất nhiều đàn em ở TP.Đà Nẵng, Gia Lai, TP.HCM…

Qua quá trình điều tra, công an còn xác định, thông qua việc tổ chức đánh bạc, Việt và đồng phạm còn cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ theo kiểu xã hội đen cưỡng đoạt tài sản.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 22/9, Ban chuyên án quyết định "thả lưới". Do đây là vụ án lớn, nguy hiểm, 90 cán bộ trinh sát, điều tra viên được điều động tham gia phối hợp với công an các tỉnh, thành phố liên quan. Nhiều địa điểm ở các tỉnh khác nhau như Quảng Nam, TP.Đà Nẵng, Gia Lai được đồng loạt kiểm tra.

Công an bắt giữ 7 đối tượng, 3 chủ mưu được vận động đầu thú và áp dụng biện pháp quản lý 9 đối tượng. Qua khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ 2 khẩu súng, 12 viên đạn, 3 ô tô, 1 laptop và nhiều tài sản có liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Kết quả đấu tranh xác định, trong thời gian từ đầu tháng 7/2018 đến nay, các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản trên trang Website bong88.com để tổ chức cho hàng trăm con bạc tại các tỉnh, thành trong cả nước đánh bạc thông qua mạng Internet với số tiền cá cược xác định ban đầu trên 600 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, phòng CSHS đang hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Duy Cường

Theo Người Đưa Tin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hanh-trinh-triet-pha-duong-day-ca-do-600-ty-do-bang-nhom-xa-hoi-den-cam-dau-a245320.html