Hé lộ tình tiết bất ngờ vụ phá ổ bạc "khủng" trên núi giữa đêm mưa


Thứ 4, 28/11/2018 | 08:30


Cùng sự kiện

Giữa đêm mưa, khi bị cảnh sát “đánh úp” bất ngờ, nhiều con bạc cuống cuồng định lên xe bỏ trốn hoặc chạy vào rừng nhưng vòng vây đã khép chặt.

Giữa đêm mưa, khi bị cảnh sát “đánh úp” bất ngờ, nhiều con bạc cuống cuồng định lên xe bỏ trốn hoặc chạy vào rừng, nhưng vòng vây đã khép chặt nên không đối tượng nào thoát được.

Sáng 28/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đang tạm giữ hình sự 6 nghi can liên quan đến vụ án đánh bạc tại thôn Chính Nghĩa (xã An Phú, huyện Tuy An, Phú Yên).

Qua điều tra, công an xác định Lê Bình (56 tuổi), Lê Tấn Sang (26 tuổi, cùng trú TP Tuy Hòa) và Trần Thanh Hoài (34 tuổi, trú huyện Tuy An) là nghi can cầm đầu, tổ chức vụ đánh bạc. “Cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố các nghi can về hành vi Tổ chức đánh bạc”, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên thông tin.

Việc tổ chức đánh bạc đã diễn ra nhiều ngày, khi các đối tượng dựng lều trại để chơi bạc - Ảnh: Lao động

Trao đổi trên Tuổi Trẻ, đại tá Lương Tấn Dĩnh - trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên cho biết, hình thức con bạc nhiều tỉnh, thành khác nhau đến một khu vực kín đáo, sâu trong rừng đánh bạc quy mô lớn từng xảy ra ở nhiều địa phương. Họ thường tổ chức đánh bạc ở một vị trí trong một thời gian rồi di chuyển sang địa bàn khác.

"Tuy nhiên, để bắt quả tang được loại tội phạm này rất khó khăn, thông tin đánh án dễ bị lộ. Công an tỉnh đã quyết định triệt phá tụ điểm đánh bạc lớn này lúc trời đang có mưa rất to, ban đêm. Khi đó các đối tượng đánh bạc mới bị bất ngờ" - ông Dĩnh cho hay.

Trước đó, sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 22h30 ngày 26/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phú Yên đã phối hợp các lực lượng bất ngờ vây ráp, bắt quả tang một ổ đánh bạc quy mô lớn.

Khu vực ổ bạc “đóng đô” thuộc thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP.Tuy Hòa, Phú Yên. Các đối tượng đã tổ chức dựng lều trại để chơi bạc tại một vùng đồi hoang, nằm khá gần quốc lộ 1.

Đây là khu vực vắng vẻ, nằm cách trung tâm TP.Tuy Hòa (Phú Yên) khoảng 10km về phía Bắc. Các đối tượng đã dựng nhiều lều bạt khá kín đáo, sử dụng bình ắc quy, máy phát điện để thắp sáng, phục vụ thức ăn, nước uống tại chỗ,… để "sát phạt" thâu đêm suốt sáng.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã bắt quả tang 95 đối tượng đang “mê mệt” đỏ đen.

Giữa đêm mưa, khi bị hàng trăm cảnh sát “đánh úp” bất ngờ, nhiều con bạc cuống cuồng định lên xe bỏ trốn hoặc chạy vào rừng, nhưng vòng vây đã khép chặt nên không đối tượng nào thoát được.

Tại hiện trường, công an tạm giữ hơn 168 triệu đồng, gần 30 ôtô, 3 bộ đĩa và chén sứ, 5 bộ bài tây, 101 miếng kim loại có đục lỗ là dụng cụ để đánh bạc.

Công an tỉnh Phú Yên cho biết đây là vụ đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn bị triệt phá.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/he-lo-tinh-tiet-bat-ngo-vu-pha-o-bac-khung-tren-nui-giua-dem-mua-a252969.html