+Aa-
    Zalo

    Hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dọn rác trên sân Mỹ Đình sau trận chung kết gây xúc động

    ĐS&PL Hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng một số cổ động viên nán lại trên khán đài tập trung nhặt rác sau trận chung kết lượt về AFF Cup được chia sẻ gây xúc động mạnh.

    Hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng một số cổ động viên nán lại trên khán đài, tập trung nhặt rác sau trận chung kết lượt về AFF Cup được chia sẻ lên mạng xã hội gây xúc động mạnh.

    Trước đó, ông Vũ Đức Đam gây chú ý cho đông đảo cổ động viên trên khán đài B khi xuất hiện với trang phục áo thun đỏ hết sức giản dị, thay vì xuất hiện ở khu vực dành cho VIP trên khán đài A.

    Sau 90 phút cổ vũ nhiệt tình cho đội nhà trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 như bao cổ động viên khác, Phó Thủ tướng đã hòa vào niềm vui chung sau khi tuyển Việt Nam chính thức soán ngôi Thái Lan để trở thành tân vương của bóng đá Đông Nam Á.

    Quá sung sướng và hạnh phúc, ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng vạn khán giả có mặt trên SVĐ Mỹ Đình đã lập tức rời sân, đổ ra đường hoà mình vào dòng người đi bão mừng chiến thắng. 

    Dù vui sướng vì chiến thắng chẳng kém ai, tuy nhiên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lại chọn cách nán lại sân để dọn rác thay vì ra về ngay.

    Dưới đây là một số hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham gia dọn rác cùng nhiều người hâm mộ sau trận đấu chung kết lượt về AFF Cup 2018:

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với trang phục giản dị, nán lại cùng cổ động viên nhặt rác trên khán đài gây xúc động. Ảnh: Dân trí



    Ảnh: Dân trí

    Ảnh: Dân trí

    Thu Hằng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hinh-anh-pho-thu-tuong-vu-duc-dam-don-rac-tren-san-my-dinh-sau-tran-chung-ket-gay-xuc-dong-a255329.html
    Sự kiện: AFF Cup 2018
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan