Khởi tố thanh niên 18 tuổi "ngáo đá" chém thương tích bố mẹ vì nghĩ là bóng ma


Thứ 6, 05/10/2018 | 08:59


Trong lúc phê ma túy đá, nam thanh niên 18 tuổi tưởng rằng bố mẹ là những bóng ma nên đã ra sức đuổi đánh, dùng dao chém liên tiếp khiến cả hai bị thương nặng.

Trong lúc phê ma túy đá, nam thanh niên 18 tuổi tưởng rằng bố mẹ là những bóng ma nên đã ra sức đuổi đánh, dùng dao chém liên tiếp khiến cả hai bị thương nặng.

Ngày 5/10, công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Quý (18 tuổi, trú xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Trong đó, nạn nhân chính là bố mẹ của đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 29/9, khi cả gia đình đang chìm trong giấc ngủ thì Quý bật dậy, có dấu hiệu bị ảo giác do ảnh hưởng của ma túy tổng hợp và nghĩ bố mẹ mình là ma nên xuống phòng ngủ của họ để trừ “ma”.

Nam thanh niên "ngáo đá" chém bố mẹ liên tiếp vì tưởng cả hai là bóng ma. Ảnh: ANTĐ

Tại đây, đối tượng Quý lao vào đấm bố là ông Hà Văn Lịch túi bụi. Thấy vậy, bà Lương Thị Tăng (mẹ Quý) lao vào can ngăn, kéo con ra ngoài. Bất ngờ, Quý dùng tay bóp cổ mẹ, dùng dao cắt vào tay bà.

Sau đó, Quý tiếp tục dùng dao tấn công bố khiến ông Lịch bị thương ở ngực, bụng và tay.

Trong cơn hoảng loạn, vợ chồng ông Lịch lấy hết sức bình sinh lao ra ngoài thoát thân. Đồng thời hô hoán hàng xóm sang ứng cứu.

Nhận được tin báo, công an xã Đăk Xú nhanh chóng xuống hiện trường, đưa vợ chồng ông Lịch đi cấp cứu kịp thời nên không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Nam thanh niên ngáo đá tại cơ quan công an. Ảnh: Kiến Thức

Được biết, bị can Hà Văn Quý do a dua, lêu lổng với dám bạn bè xấu nên đã nghiện ma tuý từ lâu. Đầu năm 2018, gia đình đã đưa Quý đi cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện cộng đồng Gia lai.

Đến 14/7/2018 thì Quý trở về địa phương, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thì tái nghiện. Những lúc lên cơn, mọi người tìm cách can ngăn thì Quý không những không nghe mà còn đuổi đánh nên không ai dám cản nữa. Quý cũng từng bị công an xã Đăk Xú nhiều lần xử phạt về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Hồi đang phối hợp với cơ quan chức năng tích cực điều tra và làm rõ vụ việc trên.

Nguyễn Phượng  (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-thanh-nien-18-tuoi-ngao-da-chem-thuong-tich-bo-me-vi-nghi-la-bong-ma-a246619.html