Kịp thời cứu tàu cá gặp nạn cùng 4 thuyền viên trên biển


Thứ 7, 14/10/2017 | 08:46


Cùng sự kiện

Lực lượng chức năng vừa cứu nạn thành công một chiếc tàu cá gặp nạn cùng 4 thuyền viên vào bờ an toàn.

Lực lượng chức năng vừa cứu nạn thành công một chiếc tàu cá gặp nạn cùng 4 thuyền viên vào bờ an toàn.

Báo Giao thông dẫn nguồn tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) ngày 14/10 cho biết, trung tâm vừa cứu nạn thành công một tàu cá gặp nạn trên vịnh Bắc Bộ.

Theo đó, ngày 13/10, tàu cá HP 9072 TS do Vũ Văn Quảng (SN 1979, trú tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng, cùng 3 thuyền viên đang hoạt động trong khu vực vịnh Bắc Bộ thì bất ngờ bị nước tràn vào tàu, gây nguy cơ chìm.

Tàu HP 9072 gặp nạn trên vịnh Bắc Bộ. Ảnh: báo Giao thông

Các thuyền viên đã triển khai mọi biện pháp nhưng không thể khắc phục được sự cố nên thuyền trưởng đã yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Vị trí tàu bị nạn cách Hải Phòng khoảng 50 hải lý về hướng Đông Nam. Tất cả các thuyền viên trên tàu hết sức hoảng loạn.

Báo Thanh niên thông tin thêm, ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã huy động các tàu thuyền đang hoạt động xung quanh khu vực hiện trường tới cứu nạn thuyền viên tàu HP 9072 TS. Đồng thời, yêu cầu các ngư dân trên tàu bị nạn tiếp tục cố gắng chống chìm, chuẩn bị áo phao, thuyền thúng, sẵn sàng rời tàu.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của bão số 11 nên nên thời tiết trên biển rất xấu, gió cấp 5 - cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2,5 m, gây khó khăn cho công tác cứu nạn. Trung tâm đã nhanh chóng điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 411 thường trực tại Hải Phòng lên đường ứng cứu.

Đến 14h12, tàu cứu hộ đã tiếp cận tàu bị nạn để đưa 1 máy bơm công suất lớn cùng một tổ cứu nạn đã được xuồng cứu nạn chuyển sang tàu bị nạn để liên tục tát, bơm nước chống chìm trong suốt hành đưa tàu bị nạn về bờ.

Đến 1h ngày 14/10, tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 411 đã đưa 4 ngư dân bị nạn cùng tàu HP 9072 về cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I tại Hải Phòng, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản, phương tiện.

Theo báo Infonet, danh sách 4 thuyền viên được xác định là: Vũ Văn Quảng, sinh năm 1979 (thuyền trưởng); Vũ Vă Lợi, sinh năm 1987; Bùi Văn Quý, sinh năm 1964 (cùng trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Nguyễn Tiến Sỹ, sinh năm 1984, trú tại Nghệ An.

Nguyễn Hà (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kip-thoi-cuu-tau-ca-gap-nan-cung-4-thuyen-vien-tren-bien-a205261.html