Lễ tình nhân 14/2, nam nữ kéo nhau tới chùa Hà cầu duyên mong "thoát ế"


Thứ 5, 14/02/2019 | 13:18


Cùng sự kiện

Chùa Hà là ngôi chùa cầu duyên linh thiêng tại Hà Nội. Dịp lễ Tình nhân, nhiều bạn trẻ đã khéo nhau về đầu để cầu duyên mong nhanh chóng "thoát ế".

Chùa Hà là ngôi chùa cầu duyên linh thiêng tại Hà Nội. Dịp lễ Tình nhân, nhiều bạn trẻ đã khéo nhau về đầu để cầu duyên mong nhanh chóng "thoát ế".

Vào những ngày sát lễ tình nhân, Chùa Hà (Dịch Vọng - Cầu Giấy) lại đón hàng nghìn lượt khách, đặc biệt là các bạn trẻ đổ về đây để cầu duyên.

Những người đến chùa cầu duyên đa số là những người đang cô đơn, lẻ bóng, muốn tìm được “nửa kia” cho mình.

Theo quan niệm, những ai muốn cầu duyên thì đến chùa Hà từ ngày mùng 1 đến 15 tháng giêng, khoảng thời gian đó là phù hợp và linh nhiệm nhất - Ảnh: Dân trí

Từ nhiều ngày trước Valentine, rất đông bạn trẻ tìm đến chùa Hà cầu duyên - Ảnh: Dân trí

Các bạn trẻ tìm tới đây để gửi gắm ước nguyện suôn sẻ trong chuyện tình duyên - Ảnh: Dân trí

Ai cũng thành tâm muốn tìm được nửa kia cho mình - Ảnh: Kiến thức 
Phần lớn khác đến chùa Hà thường bưng mâm lễ có hoa hồng thể hiện mong muốn về tình yêu đôi lứa - Ảnh: Kiến thức
Với nhiều bạn trẻ, đây là lần đầu tiên tới chùa Hà để cầu duyên nên thủ tục, và thứ tự cúng các ban còn nhiều bỡ ngỡ - Ảnh: Kiến thức
Bàn đặt lễ trước ban thờ Mẫu ngập lễ vật cầu duyên với hoa hồng - Ảnh: Dân trí

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/le-tinh-nhan-142-nam-nu-keo-nhau-toi-chua-ha-cau-duyen-mong-thoat-e-a262941.html