Nghệ An có tân Chủ tịch UBND trẻ nhất nước


Thứ 2, 01/10/2018 | 09:21


Cùng sự kiện

Với số phiếu bầu tuyệt đối từ HĐND tỉnh, sáng nay 1/10/2018, ông Thái Thanh Quý (SN 1976) đã trúng cử Chủ tịch UBND tỉnh Nghê An nhiệm kỳ 2016-2021.

Với số phiếu bầu tuyệt đối từ HĐND tỉnh, sáng nay 1/10, ông Thái Thanh Quý (sinh năm 1976) - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, kiêm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An đã trúng cử Chủ tịch UBND tỉnh Nghê An nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng nay, 1/10 HĐND khóa 17 tỉnh Nghệ An đã có phiên họp bất thường để miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Xuân Đường nghỉ hưu theo quy định và bầu mới Chủ tịch UBND tỉnh thay cho ông Đường.

Qua đó, theo kết quả bỏ phiếu, ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, kiêm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An đã trúng cử Chủ tịch UBND thay ông Đường với số phiếu bầu tuyệt đối 86/86.

Ông Thái Thanh Quý phát biểu tại kỳ họp.

Ông Thái Thanh Quý sinh năm 19/4/1976, quê quán xã Long Thành, Yên Thành, Nghệ An; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế, trình độ chính trị: cao cấp chính trị. Ngày vào Đảng 20/2/2002, ngày vào Đảng chính thức 20/2/2003.

Như vậy ông Quý là một trong hai chủ tịch UBND tỉnh trẻ nhất nước, bằng tuổi ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Trước khi trúng cử, từ năm 2003-2012, ông Thái Thanh Quý trưởng thành từ công tác Đoàn và phong trào thanh niên với chức vụ Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh rồi Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn (8/2012-2016); Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An (2016 – tháng 8/2017); Ngày 9/9/2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ điều động, phân công ông đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận.

Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An (phải) tặng hoa chúc mừng ông Thái Thanh Quý.

Phát biểu trước HĐND tại kỳ họp, ông Thái Thanh Quý nhấn mạnh sẽ nỗ lực cống hiến hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh; giữ gìn khối đoàn kết, phát huy dân chủ; lấy dân làm gốc, lắng nghe các tâm tư nguyện vọng của nhân dân để giải quyết các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Nghệ An đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu ông Hồ Phúc Hợp được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An.

Các đại biểu đã thống nhất bỏ phiếu bầu bà Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nghệ An.

Phan Bình – Hữu Hưng

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-an-co-tan-chu-tich-ubnd-tre-nhat-nuoc-a246033.html