Nghệ An: Tiêu hủy bom Mỹ nặng gần 2 tạ còn sót lại sau chiến tranh


Thứ 7, 30/06/2018 | 12:36


Cùng sự kiện

Một quả bom Mỹ sót lại sau chiến tranh tại Nghệ An vừa được tiến hành cất bốc, di chuyển và tiêu hủy thành công.

Một quả bom Mỹ sót lại sau chiến tranh tại Nghệ An vừa được tiến hành cất bốc, di chuyển và tiêu hủy thành công.

Sáng 30/6, Ban công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc cùng lực lượng dân quân các xã Nghi Văn, Nghi Lâm đã tiến hành đào bốc, di chuyển và tiêu hủy một quả bom Mỹ nặng 175kg , nằm sâu cách mặt đất khoảng 1,5m tại xã Nghi Văn.

Thiếu tá Trần Văn Đức – Trợ lý Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết: Nếu quả bom này phát nổ, sẽ có khả năng gây sát thương trong phạm vi bán kính 1.000m, trong đó vùng nguy hiểm có bán kính 500m. 

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-an-tieu-huy-bom-my-nang-gan-2-ta-con-sot-lai-sau-chien-tranh-a234832.html