Ngọc Huyền: “Tôi mua được cả một căn nhà khi hát Lan và Điệp”


Thứ 4, 17/01/2018 | 04:36


Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền chia sẻ những kỷ niệm vui trong nghiệp diễn, đặc biệt là về vở cải lương nổi tiếng "Chuyện tình Lan và Điệp".

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền chia sẻ những kỷ niệm vui trong nghiệp diễn, đặc biệt là về vở cải lương nổi tiếng "Chuyện tình Lan và Điệp".

Nghệ sĩ Ngọc Huyền tên đầy đủ là Vũ Hà Ngọc Huyền, sinh năm 1970 tại Sài Gòn. Chị đi hát từ năm 14 tuổi và có nhiều thành tích như hai huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc (1990, 2000), huy chương vàng Trần Hữu Trang (1995-1996), Diễn viên được yêu thích nhất của giải Mai Vàng (1995-1997, 2002)... Năm 2001, chị được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Năm 2002, sau thời gian qua Mỹ biểu diễn, Ngọc Huyền ở lại và lập gia đình. Chị chuyển qua hát tân nhạc, tân cổ giao duyên, phát hành DVD ở hải ngoại.

Tên tuổi Ngọc Huyền gắn liền với vở cải lương "Chuyện tình Lan và Điệp" và "Xử án Phi Giao" sánh đôi cùng Kim Tử Long.

NSƯT Ngọc Huyền.

Mới đây, Ngọc Huyền lần đầu tiết lộ, ca khúc Lan và Điệp từng mang lại cho chị một tài sản đó là ngôi nhà ở Vũng Tàu. Nghệ sĩ kể, khi chị còn ca hát ở Việt Nam, trung tâm băng nhạc Rạng Đông mời chị và nghệ sĩ Vũ Linh thu âm liên khúc ba bài nói về chuyện tình Lan và Điệp. Đĩa nhạc này phát hành được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Lúc đó tôi đi biểu diễn ở đâu khán giả cũng yêu cầu hát bài tân nhạc Lan và Điệp. Lúc đó tôi ký hợp đồng độc quyền với trung tâm Rạng Đông thời đó là 50 triệu (1996). Số tiền đó tôi mua một mảnh đất ở Vũng Tàu và tiền đi hát bài này tôi dành dụm lần, cuối cất được một ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất đó. Đến giờ tôi vẫn giữ căn nhà đó làm kỷ niệm, để ở mỗi khi về Vũng Tàu chơi, tôi có chỗ nghỉ ngơi” - Ngọc Huyền kể.

Năm 2016, Ngọc Huyền được cấp phép về nước làm giám khảo trong một gameshow truyền hình. Gần đây, Ngọc Huyền cũng được cho phép tham gia biểu diễn nghệ thuật tại quê nhà, và nghệ sĩ cải lương tiếp tục thực hiện một đêm nhạc riêng lần thứ hai tại TP.HCM kể từ khi được khán giả đón nhận ở đêm nhạc đầu tiên được cấp phép biểu diễn ở quê nhà vào tháng 10/2017.

Chị đang lên danh sách tiết mục gồm ca khúc tân nhạc lẫn cổ nhạc. Ngọc Huyền dự định thể hiện các nhạc phẩm như Thương hoài ngàn năm, Khóc thầm, Yêu lầm, Con đường xưa em đi, Sầu tím thiệp hồng, Đèn khuya, Biết nói gì đây… và có thể hát theo yêu cầu của khán giả bài tân nhạc Lan và Điệp.

Chị cũng hát thêm một số ca khúc nhạc xuân dành tặng cho khán giả nhân dịp đầu năm mới. Đêm nhạc có hai ca sĩ khách mời là ca sĩ Dương Đình Trí và Phan Minh Hữu Tiến.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngoc-huyen-toi-mua-duoc-ca-mot-can-nha-khi-hat-lan-va-diep-a216666.html