Ngư dân Quảng Bình bắt được cá lạ nặng 4,2kg nghi sủ vàng quý hiếm


Thứ 3, 17/04/2018 | 11:01


Một ngư dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã bắt được một con cá lạ nghi sủ vàng quý hiếm nặng 4,2kg.

Một ngư dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã bắt được một con cá lạ nghi sủ vàng quý hiếm nặng 4,2kg.

Sáng ngày 17/4, ngư dân Lê Thanh Quy (58 tuổi, trú thôn 19/5, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) cho biết vừa bắt được một con cá nghi sủ vàng ở vùng biển Ghềnh Mon (xã Quảng Đông).

Con cá được trả 1 tỷ, nhưng ngư dân này chưa bán. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Theo ông Quy, con cá này dài 80cm, nặng 4,2kg. Toàn thân có vảy vàng óng, đuôi cá vàng đỏ, đầu miệng cá đều có màu vàng.

Nhiều người biết tin ông Quy bắt được cá lạ nên đến xem và khẳng định đây là cá sủ vàng quý hiếm. Đặc biệt ngư dân này cho biết có người trả 1 tỷ đồng nhưng ông chưa bán. Hiện ông nuôi con cá này trong bể nước.

Cận cảnh con cá nghi sủ vàng. Báo Quảng Bình

Được biết, cá sủ vàng còn có tên gọi khác là cá sủ kép vây vàng, cá đường, cá thủ vây vàng, cá sủ giấy. Đây là loài cá đặc biệt quý hiếm, giá trị kinh tế rất cao trên thị trường do được một số quốc gia thu mua về phục vụ trong lĩnh vực y tế.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngu-dan-quang-binh-bat-duoc-ca-la-nang-42kg-nghi-su-vang-quy-hiem-a226603.html