Những "đỉnh núi" ĐT Việt Nam sẽ chinh phục trong năm 2019: Dự World Cup và Olympic 2022


Chủ nhật, 27/01/2019 | 08:02


Với những thành công vang dội từ AFF Cup và Asian Cup, năm 2019 sẽ là một năm rất dài với những mục tiêu lớn lao của bóng đá Việt Nam.

Với những thành công vang dội từ AFF Cup và Asian Cup, năm 2019 sẽ là một năm rất dài với những mục tiêu lớn lao của bóng đá Việt Nam.

Mục tiêu chính của bóng đá Việt Nam trong năm 2019 là đội U22 Việt Nam phải lọt vào vòng chung kết giải U23 châu Á (tranh tài đầu năm tới ở Thái Lan) để tranh suất dự Olympic Tokyo 2020 bằng việc phải vượt qua vòng loại bảng do VFF đăng cai ở sân Mỹ Đình từ 18 – 26/3 tới.

Một mục tiêu khác sau đó là phải vào chung kết, thậm chí phải vô địch SEA Games ở Philippines từ 30/11 – 10/12.

Nhưng năm 2019 không phải chỉ có cấp độ U22 được quan tâm, bởi sau Asian Cup đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ lại sát cánh để tranh vòng loại World Cup 2022 bắt đầu từ ngày 5/9 tới, mà mục tiêu được người hâm mộ mong chờ nhất là lọt vào càng sâu càng tốt ở khu vực châu Á, để nếu có thời cơ thì giành vé vào VCK World Cup 2022 chứ không đợi đến 4 năm sau nữa.

HLV Park Hang-seo cũng úp mở điều này vì ông tin rằng các học trò của ông đang có phong độ tốt nên không e ngại các đối thủ mạnh khác trong khu vực. Thậm chí, ông Park từng phân tích Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn là 3 thế lực mà suất dự World Cup khó lọt khỏi tay họ, vậy cửa để giành thêm 1,5 đến 2 suất cho hơn 40 đội châu Á còn lại vô cùng chật chội. Trong đó, tiệm cận nhất vẫn là Úc, Uzbekistan. Do vậy, cửa để giành suất tuy khó nhưng đe dọa Úc hay Uzbekistan vẫn hoàn toàn nằm trong tính toán và chuẩn bị của tuyển Việt Nam.

U22 Việt Nam có nhiệm vụ chinh phục World Cup 2022

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ bắt đầu từ ngày 5/9 với 3 giai đoạn. Sau vòng sơ loại có 4 đội đá play-off trong tháng 6 để chọn ra 2 đội thắng. Dự kiến vòng loại thứ nhất có 42 đội chia làm 7 bảng, mỗi bảng 6 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng, chọn 7 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng vào tiếp vòng loại thứ 2. 10 đội vào vòng 2 chia 2 bảng sẽ tranh tiếp vòng tròn 2 lượt, chọn 3 đến 4 đội đầu dự VCK tại Qatar.

Dự kiến, vòng sơ loại thứ nhất sẽ diễn ra trong các ngày 6/6/2019 và 11/6/2019. Vòng sơ loại thứ hai được tổ chức vào các ngày: 5/9/2019 và 10/9/2019; 10/10/2019 và 15/10/2019; 14/11/2019 và 19/11/2019; 26/3/2020 và 31/3/2020; 4/6/2020 và 9/6/2020.

Đây sẽ là lúc ĐTQG Việt Nam của HLV Park Hang Seo dốc toàn lực vì mục tiêu chinh phục giấc mộng World Cup. So với AFF Cup hay thậm chí Asian Cup, cuộc chiến này còn khốc liệt hơn. Nên nhớ, dù gây ấn tượng ở Asian Cup 2019 thì ĐT Việt Nam chỉ mới lọt vào top 8 đội mạnh nhất.

Vòng chung kết World Cup 2022 là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại một quốc gia thuộc Thế giới Ả Rập, là lần thứ hai diễn ra ở châu Á kể từ năm 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thu Hằng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-dinh-nui-dt-viet-nam-se-chinh-phuc-trong-nam-2019-du-world-cup-va-olympic-2022-a261155.html