Phá "cứ địa" buôn bán ma túy được bảo vệ bằng hàng rào camera an ninh tại Hà Tĩnh


Thứ 7, 12/01/2019 | 01:36


Cùng sự kiện

Để thuận lợi cho việc giao dịch ma túy, Thông đã biến nơi ở của mình thành một "cứ địa" kiên cố với lớp hàng rào, camera an ninh dày đặc từ nhà ra ngõ.

Để theo dõi mọi biến động cũng như thuận lợi cho việc giao dịch ma túy, Thông đã biến nơi ở của mình thành một "cứ địa" kiên cố với lớp hàng rào, camera an ninh dày đặc từ nhà ra ngõ.

Chiều ngày 10/1, Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Xuân Thông (SN 1986, trú tại tổ 10, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) do có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, qua trinh sát địa bàn, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện đối tượng Hoàng Xuân Thông, có biểu hiện buôn bán trái phép chất ma túy. Đáng nói, Thông là một "cáo già" với thủ đoạn và hành vi phạm tội rất tinh vi, khi "cứ địa" luôn kín cổng cao tường, được cảnh giới nhiều lớp với hàng rào, camera an ninh dày đặc, thậm chí cả ở cột điện đầu ngõ, cũng có màn hình theo dõi để nắm mọi biến động nên đã gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc vây bắt, triệt xóa.

Đầu ngõ nơi đối tượng Thông sinh sống cũng được lắp đặt camera theo dõi. Ảnh: Dân Trí

Bên cạnh đó, khi giao dịch ma túy đối tượng Thông nhận tiền tại nhà rồi mới chỉ các vị trí đặt “hàng” cho các con nghiện, đồng thời chỉ bán cho những người mà Thông quen biết.

Trước đó, tháng 4/2017, Công an thành phố Hà Tĩnh đã lập chuyên án mang bí số MT0417. Hơn 1 năm, tập trung xác minh, thu thập chứng cứ, theo dõi quy luật và phương thức hoạt động của đối tượng Hoàng Xuân Thông và nhiều lần tổ chức lực lượng vây bắt nhưng gặp rất nhiều khó khăn.

Đến ngày 9/01/2019, qua theo dõi nắm di biến động của đối tượng, các mũi trinh sát của Công an thành phố Hà Tĩnh đã lên phương án, tổ chức lực lượng bao vây, bắt khẩn cấp Hoàng Xuân Thông tại nhà riêng thu giữ 78,5379g ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều bộ dụng cụ, phương tiện phục vụ sử dụng trái phép ma túy.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

Đối tượng Hoàng Xuân Thông. Ảnh: BVPL

Được biết, thực hiện kế hoạch tấn công tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán 2019, thời gian qua Công an TP Hà Tĩnh đã triệt xóa 3 chuyên án về ma túy, điều tra làm rõ 25 vụ, 32 đối tượng phạm pháp hình sự. Công an TP Hà Tĩnh đánh mạnh vào hoạt động "tín dụng đen", phát hiện với 3 vụ, 4 đối tượng.

Ngoài ra, điều tra, xử lý 130 vụ/263 đối tượng vi phạm về an ninh, TTATXH; bắt 39 vụ/ 47 đối tượng vi phạm về TTQKT và môi trường, vệ sinh ATTP. Lập 13 hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục đối tượng tại phường, xã, thị trấn theo NĐ 111; 5 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo NĐ 221.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pha-cu-dia-buon-ban-ma-tuy-duoc-bao-ve-bang-hang-rao-camera-an-ninh-tai-ha-tinh-a258793.html