Hà Nội: Nhiều phương tiện chết máy dưới chân cầu Vĩnh Tuy


Thứ 5, 17/07/2014 | 10:53


(ĐSPL) - Trận mưa lớn kéo dài trong gần hai giờ đồng hồ sáng nay (17/7) khiến nhiều tuyến phố ngập Hà Nội trong biển nước, các phương tiện di chuyển ùn tắc nghiêm trọng.

(ĐSPL) - Trận mưa lớn kéo dài trong gần hai giờ đồng hồ sáng nay (17/7) khiến nhiều tuyến phố ngập Hà Nội ngập trong biển nước, các phương tiện di chuyển ùn tắc nghiêm trọng.

Theo tin tức từ Công ty Thoát nước Hà Nội, sáng nay (17/7) trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra mưa to tại các khu vực quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Kiếm, Hoàng Mai…

 - Hà Nội: Nhiều phương tiện chết máy dưới chân cầu Vĩnh Tuy
                 Ngã tư phường Minh Khai ngập nặng sau trận mưa sáng nay.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 2, tại các khu vực quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm với lượng mưa đo được tại Xuân Đỉnh là 108mm. Lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn nên tại các khu vực đang được xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đô thị hóa hoặc không có hệ thống thoát nước như phố Phạm Văn Đồng, Trần Bình, Phan Văn Trường đã xảy ra úng ngập với mức độ 0,1- 0,2m, có nơi dao động từ 0.1 -0,3m.

 - Hà Nội: Nhiều phương tiện chết máy dưới chân cầu Vĩnh Tuy (Hình 2).
Khu vực chân cầu Vĩnh Tuy nhiều phương tiện ô tô xe máy chết máy hàng loạt. Trong ảnh, một số phương tiện phải ngừng di chuyển do ngập úng nặng
 - Hà Nội: Nhiều phương tiện chết máy dưới chân cầu Vĩnh Tuy (Hình 3).

Trong khoảng thời gian từ 8h - 9h15, mưa to tại khu vực quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai. Lượng mưa đo được tại Vân Hồ 40mm, Hồ Tây A 39mm, Trúc Bạch 41mm, Hầm chui Trung tâm Hội nghị Quốc gia là 29mm, Đông Anh 50 mm, Long Biên 45mm.

Tại thời điểm mưa đã xảy ra úng ngập tại ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Thợ Nhuộm, ngã tư Hàng Bài – Hai Bà Trưng, Tôn Đản, Đinh Liệt – Gia Ngư… với mức độ 0,2-0,3m. 

 - Hà Nội: Nhiều phương tiện chết máy dưới chân cầu Vĩnh Tuy (Hình 4).
                    Phố Triều Khúc mực nước lên cao từ 30 -40 cm.

Tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, sau trận mưa sáng nay xảy ra ngập úng nặng, nước tràn vào nhà dân, ô tô xe máy, di chuyển qua đây đều chết máy hàng loạt...

Quan sát của phóng viên, sở dĩ xảy ra tình trạng ngập úng nặng là do khu vực này đang triển khai các công trình thi xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các công trình mương Cống Vị, mương Vĩnh Tuy nên hệ thống thoát nước bị ùn tắc xảy ra ngập úng nặng.

Tin tức mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương hiện nay ở phía đông của Hà Nội đang hình thành một dải mây đối lưu. Dải mây này vẫn đang trong quá trình phát triển và dịch chuyển dần về phía trung tâm. Dự báo trong thời gian từ 30 phút đến 1 giờ tới khu vực trung tâm Hà Nội lại tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-nhieu-phuong-tien-chet-may-duoi-chan-cau-vinh-tuy-a41484.html