+Aa-
    Zalo

    Xe bồn chở xăng tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ

    ĐS&PL (ĐSPL) - Đang dừng đèn đỏ ở nút giao thông giao nhau giữa đường Phạm Hùng-Trần Duy Hưng (Hà Nội) thì bất ngờ chiếc xe bồn lao tới tông hàng loạt xe máy.

    (ĐSPL) - Đang dừng đèn đỏ ở nút giao thông giao nhau giữa đường Phạm Hùng-Trần Duy Hưng (Hà Nội) thì bất ngờ chiếc xe bồn lao tới tông hàng loạt xe máy, khiến người dân la hét hoảng loạn.

    Tin tức trên báo Người Lao Động, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay 4/1, tại ngã tư đèn đỏ đường Phạm Hùng giao nhau với đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy-Hà Nội).

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Zing.

    Vào thời điểm trên, xe bồn chở xăng dầu BKS 29C-24265 lưu thông từ hướng Linh Đàm về Bến xe Mỹ Đình đến giao lộ Phạm Hùng- Trần Duy Hưng tài xế để xe bồn chở xăng dầu lao tới tông vào hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, trong đó cuốn 2 chiếc vào gầm, nghiền nát.

    Tại hiện trường, anh Lê Xuân Phương (26 tuổi, ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) mặt tái xanh cho hay lúc đó anh cùng nhiều đi xe máy khác đang đứng chờ đèn đỏ. “Tôi nghe tiếng rầm rầm phía sau, xe bồn chở xăng dầu lao tới tông xe của tôi cùng nhiều xe bên cạnh trong tích tắc. Chỉ khi 2 chiếc xe máy kẹt cứng dưới gầm, chắn ngang lốp, chiếc xe bồn mới chịu dừng lại" – Phương nói.

    Chiếc xe máy bị nghiền nát. Ảnh: Người Lao Động.

    Theo một số người dân, sau khi tông vào hàng loạt xe máy dừng đỗ chờ đèn đỏ, tài xế xe bồn vội điều khiển xe lùi lại và tiếp tục va chạm với 2 xe máy phía sau.

    Người chứng kiến cho biết thêm có 1 người bị thương ở chân đã được đưa đi cấp cứu. Vụ va chạm gây ra tiếng động lớn, tiếng kim loại cà xuống mặt đường... làm cho nhiều người kêu thét, hoảng loạn bỏ cả xe máy chạy lên vỉa hè.

    Tin tức trên Zing, tại hiện trường, 7 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng nằm ngổn ngang giữa vạch sơn dừng đèn đỏ tại ngã tư khiến tuyến giao thông này bị ùn tắc. Lực lượng cảnh sát giao thông đã đo nồng độ cồn và khẳng định tài xế này không có hơi men.

    Lý giải về việc gây tai nạn liên hoàn trên, lái xe tên Thủy nói: "Khi xuống dốc, đến gần đèn đỏ thì xe đột ngột mất phanh nên tôi không làm chủ được".

    Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường xử lý và điều tiết giao thông.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-bon-cho-xang-tong-hang-loat-xe-may-cho-den-do-a77601.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan