+Aa-
    Zalo

    Thiếu nữ làm việc ở quán cơm trả lại túi xách có 5.000 USD cho khách

    ĐS&PL Phát hiện chiếc túi xách có 5.000 USD do khách để quên tại quán, nữ nhân viên 16 tuổi liền báo cho chủ để trả lại.

    Phát hiện chiếc túi xách có 5.000 USD do khách để quên tại quán, nữ nhân viên 16 tuổi liền báo cho chủ để trả lại.

    Em Phương Linh (mặc áo xanh đứng giữa). Ảnh: Trí thức trẻ

    Ngày 5/1, dưới sự chứng kiến của công an xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, chị Nguyễn Thị Diễm Thúy (chủ quán cơm Diễm Thúy) đã trao trả lại túi xách, bên trong có 5.000 USD và nhiều tài sản cho chị Trần Ngọc Thơ (33 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu).

    Trước đó, chiều 4/1, chị Thơ đến quán cơm của chị Diễm Thúy ăn cơm và có bỏ quên túi xách. Em Nguyễn Phương Linh (16 tuổi)- nhân viên của quán cơm phát hiện chiếc túi xách bỏ quên nên đã báo cho chị Diễm Thúy biết.

    Kiểm tra túi xách, bên trong có nhiều tài sản gồm 5.000 USD, 2 điện thoại di động (hiệu Samsung và iPhone) cùng một số nữ trang và ngoại tệ khác. Ngay lập tức chị Thúy Diễm đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

    Lực lượng chức năng kiểm tra tài sản trong túi xách. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Đến 23h cùng ngày, chị Thơ quay lại và được chủ quán cơm đề nghị sáng 5/1 tới nhận tài sản dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thieu-nu-lam-viec-o-quan-com-tra-lai-tui-xach-co-5000-usd-cho-khach-a257973.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan