2 tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM vừa được bầu là ai?


Thứ 3, 08/12/2020 | 12:02


Cùng sự kiện

Bà Phan Thị Thắng - nguyên Phó chủ tịch HĐND TP và ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng vừa được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP HCM.

Bà Phan Thị Thắng - nguyên Phó chủ tịch HĐND TP và ông Lê Hòa Bình - Giám đốc sở Xây dựng vừa được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Bà Phan Thị Thắng tại kỳ họp 23 HĐND TP.HCM khoá IX, ngày 8/12 - Ảnh: VnExpress

Tại kỳ họp thứ 23 HĐND TP.HCM khóa IX diễn ra chiều 8/12, đại biểu HĐND đã bầu bổ sung hai Phó chủ tịch UBND thành phố. Đó là bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, và ông Lê Hòa Bình, Giám đốc sở Xây dựng TP.HCM.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng sẽ phụ trách lĩnh vực tài chính, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đây là lĩnh vực thế mạnh của bà Thắng vì trước khi trở thành Phó chủ tịch HĐND TP.HCM bà là Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình sẽ phụ trách lĩnh vực đô thị. Ông Bình có nhiều lợi thế khi nhận nhiệm vụ này bởi ông từng có thời gian công tác tại sở Xây dựng TP.HCM với chức vụ Phó giám đốc và Giám đốc sở Xây dựng.

Ông Lê Hoà Bình - Ảnh: Người lao động

Bà Phan Thị Thắng - ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - sinh năm 1976, quê quán tỉnh Long An. Trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, Đại học Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Tháng 10/2020, bà Phan Thị Thắng được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, kỳ họp lần thứ 23, HĐND TP đã đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND đối với bà Phan Thị Thắng.

Ông Lê Hòa Bình - ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc sở Xây dựng TP.HCM - sinh năm 1970, quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ: cao cấp lý luận chính trị; thạc sĩ xây dựng dân dụng và công nghiệp, cử nhân kinh tế. Tháng 10/2020, ông được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND thành phố, HĐND thành phố kỳ họp này cũng bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố đối với bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch.

Trước đó, HĐND thành phố miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố với ông Lê Thanh Liêm (được phân công làm Trưởng ban Nội chính Thành uỷ); ông Trần Vĩnh Tuyến (bị khởi tố hồi tháng 7 về hành vi Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí).

HĐND thành phố cũng miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND thành phố đối với bà Thắng để giới thiệu bầu Phó chủ tịch UBND thành phố.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/2-tan-pho-chu-tich-ubnd-tphcm-vua-duoc-bau-la-ai-a348721.html