Lạng Sơn: 2 xe máy đâm trực diện, 5 người thương vong


Thứ 4, 09/10/2019 | 14:10


Vụ va chạm kinh hoàng khiến 1 người tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương nặng được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Vụ va chạm kinh hoàng khiến 1 người tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương nặng được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

TTXVN đưa tin, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, khoảng 12h45 ngày 9/10, trên tỉnh lộ 243, thuộc thôn Diễn, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe máy khiến 1 người chết và 4 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: TTXVN

Cụ thể, Hoàng Văn Th. (SN 2003, trú tại thôn Gò Mán, xã Yên Thịnh) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 12H1 - 336.03 chở theo 2 người gồm Phan Văn C. (SN 2006) và Ngô Quang Ch. (SN 2005) cùng trú tại thôn Gò Mán, xã Yên Thịnh, đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 12H1 - 073.69 đi theo hướng ngược lại do Ngô Văn H. (sinh năm 1973, trú tại thôn Cầu Gạo Trong, xã Yên Thịnh) điều khiển chở theo Hoàng Thị V. (sinh năm 1975).

Hậu quả khiến Hoàng Văn Th. tử vong tại chỗ, 4 người còn lại bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện huyện Hữu Lũng.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, hai phương tiện lưu thông với tốc độ cao trước khi gặp tai nạn.

Cảnh sát Giao thông Công an huyện Hữu Lũng đã phối hợp với đơn vị chức năng địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong lúc băng qua đường cao tốc, một công nhân đã bị xe khách tông khiến 3 người thương vong.

Theo Người lao động, khoảng 19h ngày 8/10, rong lúc nhóm công nhân tại Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Việt Yên đang đi bộ qua đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang trở về nhà trọ đã bị 1 xe ôtô (chưa rõ BKS và tài xế điều khiển) do đang lưu thông tốc độ cao, không tránh kịp đã tông trúng.

Cú tông quá mạnh khiến 3 công nhân ngã văng xuống đường nằm bất tỉnh. Sau đó, người dân đã đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Lò Thị N. (SN 2001, ở xã Mường Sai) và Tòng Thị T. (SN 2001) và Quàng Thị P. (SN 1997) cùng trú tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết vụ tai nạn khiến 2 người tử vong là chị N. và chị T., trong đó 1 nạn nhân tử vong tại hiện trường, 1 nạn nhân tử vong tại bệnh viện đa khoa huyện Việt Yên.

Còn nạn nhân P. được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu và hiện đang nằm ở Khoa Ngoại thần kinh. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định nạn nhân bị lún xương sọ. Hiện các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, điều trị.

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lang-son-2-xe-may-dam-truc-dien-5-nguoi-thuong-vong-a296274.html