An Giang: Phát hiện 4 người lội sông nhập cảnh trái phép trong đêm giao thừa


Thứ 6, 12/02/2021 | 12:49


Cùng sự kiện

Khi đang vượt sông nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam ở khu vực đoạn biên giới thuộc ấp Sa Tô, nhóm người bị tổ công tác phát hiện và bắt giữ.

Khi đang vượt sông nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam ở khu vực đoạn biên giới thuộc ấp Sa Tô, nhóm người bị tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 số 23 phát hiện và bắt giữ. 

Các đối tượng nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới An Giang. Ảnh: TTXVN

Ngày 12/2 (Mùng 1 Tết), Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ kịp thời bốn người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, khoảng 23h45 ngày 11/2/2021, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 số 23, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tại khu vực ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Các đối tượng này gồm: Phạm Văn Tuấn (30 tuổi), Bùi Ngọc Sơn (32 tuổi), Bùi Công Tình (22 tuổi) và Nguyễn Trung Nam (20 tuổi), cùng ngụ tại xã Vạn Hòa, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Tại cơ quan chức năng, nhóm này khai nhận, trước đó đã lên mạng xã hội Facebook tìm việc qua Campuchia làm.

Vào khoảng tháng 3/2020, những người này bay từ sân bay Vân Đồn vào TP.HCM để xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc trong công ty game online.

Tuy nhiên, do tiền lương thấp lại bị kiểm soát, 4 người đã trốn khỏi công ty và tìm đường về Việt Nam.

Nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, bằng thủ đoạn tinh vi, cả 4 đối tượng trên đã tự bơi qua sông, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hiện Đồn biên phòng đã phối hợp y tế cửa khẩu Khánh Bình làm thủ tục đưa bốn người này đi cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-giang-phat-hien-4-nguoi-loi-song-nhap-canh-trai-phep-trong-dem-giao-thua-a355984.html