Áp thấp nhiệt đới diễn biến phức tạp, có thể sáp nhập với bão số 5


Thứ 2, 02/09/2019 | 13:45


Cùng sự kiện

Áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện trên Biển Đông vào rạng sáng 2/9 có hướng di chuyển về phía áp thấp trước đó đang mạnh lên thành bão số 5.

Áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện trên Biển Đông vào rạng sáng 2/9 có hướng di chuyển về phía áp thấp trước đó đang mạnh lên thành bão số 5 và nguy cơ sẽ nhập với cơn bão này.

Tin trong nước - Áp thấp nhiệt đới diễn biến phức tạp, có thể sáp nhập với bão số 5


Vị trí và hướng đi của hai áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: NCHMF 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hai áp thấp nhiệt đới đang trên Biển Đông có hướng di chuyển khá phức tạp. Với áp thấp nhiệt đới gần bờ (hình thành trước từ phía đông đảo Lu Dông – Philippines) có hướng di chuyển khá kỳ dị.

Vào 16h hôm nay (2/9), tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 4h sớm mai (3/9), tâm bão trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Tuy nhiên thay vì đổ bộ trực tiếp vào miền Trung nước ta, bão số 5 được dự báo đổi hướng, di chuyển chậm theo hướng Đông quay trở ra biển, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Đến 16h ngày mai (3/9), tâm bão cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị-Quảng Nam khoảng 150km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Trao đổi với báo Tri Thức Trực Tuyến, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết áp thấp nhiệt đới gần bờ mạnh lên thành bão số 5 sẽ di chuyển với quỹ đạo khá đặc biệt do nhiều yếu tố tác động.

"Bão số 5 có thể đi vào vùng biển ngoài khơi khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế. Sau đó, bão di chuyển chậm lại, đổi hướng và đi ngược ra ngoài theo hướng đông bắc", ông Lâm nhận định.

Theo đó, sau khi tiến gần vào khu vực đất liền các tỉnh này, bão di chuyển theo đường "thắt nút" ngược trở ra. Đến chiều 4/9, tâm bão sẽ nằm trên vùng biển phía đông nam của đảo Hải Nam với cường độ gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão số 5 nhiều khả năng không đi vào đất liền nước ta.

Cùng lúc, một cơn áp thấp nhiệt đới khác đang hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6, giật cấp 8 và có hướn di chuyển bắc tây bắc với vận tốc 10-15 km/h. Chiều 3/9, tâm áp thấp nhiệt đới này cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150 km về phía đông đông bắc, cường độ gió không đổi.

Những giờ tiếp theo, áp thấp di chuyển chệch xuống phía nam, đi theo hướng tây bắc, vận tốc và cường độ gió giữ nguyên. Ngày 4/9, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa 180 km về phía bắc.

Đến đây, áp thấp nhiệt đới này được dự báo có thể sáp nhập với bão số 5 đang hoạt động trên vùng biển phía đông của đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Dạ Hoa (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ap-thap-nhiet-doi-dien-bien-phuc-tap-co-the-sap-nhap-voi-bao-so-5-a291260.html