+Aa-
    Zalo

    Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc sở Nội vụ TP.HCM

    ĐS&PL Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy quận Phú Nhuận được UBND TP.HCM tiếp nhận và bổ nhiệm làm Phó giám đốc sở Nội vụ.

    Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy quận Phú Nhuận được UBND TP.HCM tiếp nhận và bổ nhiệm làm Phó giám đốc sở Nội vụ.

    Sáng 3/8, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm chủ trì lễ trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy quận Phú Nhuận, giữ chức vụ Phó giám đốc sở Nội vụ.

    Thời gian giữ chức vụ của bà Nguyễn Thị Hồng Thắm là 5 năm.

    Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Hồng Thắm. Ảnh: Vietnamnet

    Tại buổi trao quyết định, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đánh giá sở Nội vụ có vai trò quan trọng, đặc biệt với những đề án sắp tới của TP.HCM về tổ chức bộ máy chính quyền, nhân sự. Phó chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn với kinh nghiệm và năng lực của mình, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm sẽ cùng ban lãnh đạo sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thời gian tới.

    Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết nhiệm vụ mới là vinh dự nhưng cũng là trọng trách nặng nề với bản thân. Tân Phó giám đốc sở Nội vụ cam kết sẽ tiếp tục học hỏi, phát huy sự sáng tạo và đoàn kết cùng đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ mới đảm nhiệm.

    Nguyễn Thị Hồng Thắm sinh năm 1971, quê quán tại TP.HCM. Bà có trinh độ thạc sĩ chính trị học chuyên ngành công tác lưu trữ, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền, cao cấp lý luận chính trị.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ba-nguyen-thi-hong-tham-duoc-bo-nhiem-lam-pho-giam-doc-so-noi-vu-tphcm-a333137.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan