Bà Rịa-Vũng Tàu: Đám cưới thành hỗn chiến, nam thanh niên bị đâm thủng tim


Thứ 4, 15/05/2019 | 07:18


Trong lúc can ngăn mâu thuẫn của một nhóm thanh niên với người cháu của mình tại đám cưới, anh N. đã bị đâm thủng tim.

Trong lúc can ngăn mâu thuẫn của một nhóm thanh niên với người cháu của mình tại đám cưới, anh N. đã bị đâm thủng tim.  

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị đâm thủng tim khi can ngăn mâu thuẫn tại đám cưới, ngày 15/5, Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết bệnh nhân D.N (SN 1991, ngụ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) đang hồi phục sức khỏe rất tốt, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, đêm 13/5, anh N. nhập viện trong tình trạng lơ mơ, choáng, vã mồ hôi lạnh, mất máu, mạch, huyết áp bằng 0, có vết thương ở khoang li sườn 7, được các bác sĩ xác định vết thương ở tim.

Anh N. đang được điều trị tại bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: Người Lao Động

Người nhà bệnh nhân cho biết, anh N đi đám cưới và can ngăn mâu thuẫn giữa người cháu với một nhóm thanh niên khác nên bị thương như trên.

Sau hơn 1 ngày theo dõi, bệnh nhân đã dần hồi phục. Tim đập, mạch trở lại và các chỉ số sinh tổn trở về bình thường.

Cũng liên quan đến tình hình an ninh trật tự, VOV đưa tin, ngày 13/5, Công an Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang kết hợp với Viện kiệm sát cùng cấp tổ chức điều tra, làm rõ vụ giết người do giải quyết mâu thuẫn trên Facebook.

Do có mâu thuẫn trên Facebook, Dương Thị Kim N. (20 tuổi, ngụ xã Long Hưng, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) hẹn Nguyễn Ngọc L. (19 tuổi, ngụ xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) ra công viên Ao Thiếc, thuộc phường 3, Thị xã Gò Công giải quyết. 

Trong lúc nói chuyện, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Hậu quả, một thanh niên tử vong do sốc mất máu cấp vì đứt động mạch dưới đòn trái, thủng đỉnh phổi và tràn máu màn phổi phải.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ba-ria-vung-tau-dam-cuoi-thanh-hon-chien-nam-thanh-nien-bi-dam-thung-tim-a275445.html