Bắc Giang: Kỷ luật, điều chuyển 3 cảnh sát giao thông đánh tài xế xe tải


Thứ 2, 14/12/2020 | 14:48


Cùng sự kiện

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang quyết định điều chuyển 3 cảnh sát giao thông (CSGT) đánh tài xế vi phạm khỏi lực lượng CSGT.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang quyết định điều chuyển 3 cảnh sát giao thông (CSGT) đánh tài xế vi phạm khỏi lực lượng CSGT.

Ngày 14/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định kỷ luật 3 cán bộ CSGT ở Việt Yên tát tài xế xe tải vi phạm. Theo Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 29/11, mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin phản ánh 3 cán bộ CSGT, Công an huyện Việt Yên có hành vi, lời nói vi phạm quy tắc ứng xử và Điều lệnh CAND.

Hình ảnh CSGT huyện Việt Yên (Bắc Giang) đánh tài xế bị camera ghi lại. Ảnh: VTC.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vi phạm. Theo đó, 3 chiến sĩ trực tiếp xuất hiện trong đoạn clip đánh người vi phạm bị điều chuyển khỏi lực lượng CSGT. Họ sẽ được bố trí công tác khác đồng thời bị hạ xếp loại cán bộ.

“Lực lượng CSGT toàn tỉnh cần rút kinh nghiệm, chấn chỉnh quy trình, quy định công tác, tư thế, tác phong và điều lệnh công an nhân dân; không để vi phạm tái diễn, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng”, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.

Trước đó, khoảng 10h24 ngày 29/11, tại km73+100, Tổ công tác gồm 5 cán bộ thuộc Đội CSGT, trật tự Công an huyện Việt Yên phát hiện xe tải 98C-120.98 đi hướng huyện Tân Yên, thành phố Bắc Giang có dấu hiệu vi phạm quá khổ, quá tải (xe chở cây chống trần).

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng lái xe Trần Văn Việt (SN 1997, trú tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) không chấp hành mà tiếp tục tăng ga điều khiển phương tiện bỏ chạy, nhiều lần chèn ép không cho xe tuần tra vượt lên.

Đến km72+200, xe tải chuyển hướng đi vào đường đê thuộc địa phận xã Việt Lập cho đến khi va vào rào chắn hạn chế chiều cao làm phương tiện không di chuyển được mới dừng lại. Quãng đường lái xe ô tô bỏ chạy khoảng 7km.

Bức xúc về hành vi vi phạm của lái xe, 3 thành viên Tổ công tác gồm: Thiếu tá Hoàng Anh Cường, Đại úy Tống Kiên Cường và Thượng úy Đỗ Trọng Đại đã có lời nói không đúng mực, lôi kéo, tát vào mặt Trần Văn Việt.

Bích Thảo (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-giang-ky-luat-dieu-chuyen-3-canh-sat-giao-thong-danh-tai-xe-xe-tai-a349402.html