Bắc Giang: Truy đuổi lâm tặc, cán bộ kiểm lâm bị chém trọng thương


Thứ 5, 18/07/2019 | 03:38


Cùng sự kiện

Trong lúc đi tuần tra, một cán bộ kiểm lâm đã bị một đối tượng khai thác gỗ trái phép dùng dao tấn công, phải nhập viện với vết chém dài trên bắp tay.

Trong lúc đi tuần tra, một cán bộ kiểm lâm đã bị một đối tượng khai thác gỗ trái phép dùng dao tấn công, phải nhập viện với vết chém dài trên bắp tay.

Tin trong nước - Bắc Giang: Truy đuổi lâm tặc, cán bộ kiểm lâm bị chém trọng thương

Truy đuổi lâm tặc, cán bộ kiểm lâm bị chém trọng thương tại Bắc Giang. Ảnh: Giao Thông 

Theo báo Môi Trường và Đô Thị Điện tử, sáng 18/7, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm bảo tồn Tây Yên Tử (Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang vừa xảy ra vụ một số đối tượng khai thác gỗ trái phép dùng dao chém cán bộ kiểm lâm.

Cụ thể, thông tin về sự việc, báo Giao Thông cho hay, sáng 14/7, các cán bộ Trạm Kiểm lâm địa bàn Tân Lập thuộc Ban quản lý bảo tồn Tây Yên Tử gồm: Đào Xuân Thao, Nguyễn Văn Hậu cùng lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng tiến hành kiểm tra rừng tại khu vực thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động.

Quá trình kiểm tra đã phát hiện một nhóm người đang khai thác gỗ trên diện tích trồng trái phép trong rừng đặc dụng.

Tổ kiểm tra yêu cầu những người này dừng ngay việc khai thác trái phép, giữ nguyên hiện trường. Qua làm việc, nhóm người cho biết khai thác thuê cho ông Nguyễn Công Yên, trú tại thôn Đồng Thông.

Ngay sau đó, các cán bộ kiểm lâm đã đi tìm ông Nguyễn Công Yên nhưng khi vừa rời khỏi hiện trường khoảng 50 m, ông Yên bất ngờ xuất hiện, cầm một con dao chạy đến chém, hành hung anh Đào Xuân Thao.

Lúc bị lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng can ngăn, giằng được con dao, ông Yên tiếp tục lấy thêm một con dao khác đuổi chém anh Thao.

Vụ việc xảy ra đã khiến anh Đào Xuân Thao bị thương với vết chém dài tại bắp tay.

Tiếp nhận thông tin sự việc, cán bộ Ban quản lý bảo tồn Tây Yên Tử đã đến hiện trường, đưa cán bộ kiểm lâm bị thương đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Sơn Động, đồng thời làm việc với Đồn Công an thị trấn Thanh Sơn để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định.

Sức khỏe anh Đào Xuân Thao đã ổn định.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-giang-truy-duoi-lam-tac-can-bo-kiem-lam-bi-chem-trong-thuong-a284730.html