Bão số 5 mạnh lên 1 cấp, Lý Sơn tích trữ nhu yếu phẩm, đề phòng bị cô lập


Thứ 4, 30/10/2019 | 07:18


Cùng sự kiện

Để đề phòng bị bão cô lập với đất liền, huyện đảo Lý Sơn đã dự trữ nhu yếu phẩm đủ phục vụ cho người dân từ 15-20 ngày.

Rạng sáng ngày 30/10, bão số 5 đã mạnh lên, tăng 1 cấp, giật cấp 11. Để đề phòng bị bão cô lập với đất liền, huyện đảo Lý Sơn đã dự trữ nhu yếu phẩm đủ phục vụ cho người dân từ 15 - 20 ngày.

Đường đi của cơn bão số 5. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm dự báo KTTVTW, từ 4h đến 7h ngày 30/10, bão số 5 đã mạnh lên, tăng 1 cấp, giật cấp 11.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19h ngày 30/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (90 km/giờ), giật cấp 11-12.

Trong 12 đến 24h tiếp theo, bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7h ngày 31/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Campuchia. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông có gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên là phía Bắc vĩ tuyến 11,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Để đề phòng bị bão cô lập với đất liền, huyện đảo Lý Sơn đã tiến hành dự trữ nhu yếu phẩm đủ phục vụ cho người dân từ 15 - 20 ngày.

Báo Dân Trí đưa tin, từ ngày 28/10, những chuyến tàu chở hàng hóa đã tấp nập cập cảng Lý Sơn (Quảng Ngãi)..

Hiện các doanh nghiệp trên đảo đã dự trữ khoảng 40.000 lít xăng, dầu; hàng trăm tấn gạo và một số nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Chia sẻ trên báo Dân Trí, bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, lượng lương thực, thực phẩm dự trữ đủ phục vụ 22.000 người dân trên đảo trong thời gian 15 - 20 ngày; xăng dầu đủ đáp ứng các hoạt động trên 10 ngày.

"Do ảnh hưởng bão, đảo Lý Sơn có thể bị cô lập dài ngày. Do đó, chúng tôi đã chủ động triển khai kế hoạch ứng phó, đề nghị các doanh nghiệp tích trữ lương thực, nhiên liệu. Trong thời gian đảo bị cô lập, huyện sẽ tổ chức kiểm tra cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu nhằm ngăn chặn tình trạng găm hàng, tăng giá", bà Hương thông tin.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 5, trong ngày 28 - 29/10, thời tiết trên vùng biển Quảng Ngãi diễn biến xấu. Tuyến đường biển từ đất liền ra Lý Sơn đã ngừng hoạt động. Theo dự báo, thời tiết xấu có thể gây cô lập huyện đảo Lý Sơn từ 5 - 7 ngày.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-so-5-manh-len-1-cap-ly-son-tich-tru-nhu-yeu-pham-de-phong-bi-co-lap-a298856.html