Bão số 8 đang di chuyển phức tạp, dự báo các tỉnh miền Trung lại chịu mưa lớn


Thứ 4, 21/10/2020 | 13:53


Cùng sự kiện

Những ngày cuối tháng 10, dự tính có khoảng từ 2-4 bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Những ngày cuối tháng 10, dự tính có khoảng từ 2-4 bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 2 bão/áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến cuối tháng 10, điều kiện khí tượng thuận lợi cho việc phát sinh các xoáy thuận nhiệt đới (bão/áp thấp nhiệt đới) trên khu vực Biển Đông.

Cụ thể sau khi bão số 8 ảnh hưởng, khoảng ngày 26/10, khả năng xuất hiện thêm một bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, có thể gây mưa to trở lại miền Trung vào khoảng ngày 28-29/10.

Bão số 8 hiện nay cũng đang tiến về quần đảo Hoàng Sa. Vào 16h chiều 21/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão số 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ chiều mai (22/10), tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 23/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 16 giờ ngày 24/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 8 đang hoạt động trên khu vực Giữa Biển Đông nhiều khả năng sẽ gây gia tăng mưa trở lại ở các tỉnh miền Trung từ đêm 24 đến ngày 26/10. Trong đó vùng mưa to đến rất to chủ yếu ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Những vấn đề cần lưu ý đối với cơn bão số 8

Ông Trần Quang Năn - Trưởng phòng Dự báo thời tiết thuộc trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin trên TTXVN:  Bão số 8 gây gió mạnh kèm dông, lốc trên các vùng biển rất nguy hiểm đối với tàu thuyền, đây là gió hoàn lưu bão và hoạt động mạnh của gió mùa Đông Bắc. Bên cạnh đó, chúng ta cần lưu ý tới khả năng mưa do bão khi ảnh hưởng đến đất liền trong 3-4 ngày tới (ngày 24-26/10) ở khu vực miền Trung.

Trước hết mọi người cần phải lưu ý đến gió mạnh trên các vùng biển nguy hiểm đối với tàu thuyền, các hoạt động nuôi trồng thủy sản ven bờ.

Bên cạnh đó, người dân cần để phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các vùng núi phía Tây thuộc khu vực Trung Bộ khi đất đã bão hòa nước do ngập úng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ngoài ra, người dân cần lưu ý các thông tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và hướng dẫn của chính quyền địa phương khi có thiên tai để kịp thời phòng tránh.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-so-8-dang-di-chuyen-phuc-tap-du-bao-cac-tinh-mien-trung-lai-chiu-mua-lon-a343375.html