Bất cẩn khi qua suối, 2 vợ chồng công nhân thủy điện Bản Hồ bị lũ cuốn trôi


Thứ 7, 31/08/2019 | 02:01


Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của địa phương và Công ty Cổ phần Sông Đà 6 hiện vẫn đang tổ chức tìm kiếm các nạn nhân bị lũ cuốn trôi.

Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của địa phương và Công ty Cổ phần Sông Đà 6 hiện vẫn đang tổ chức tìm kiếm các nạn nhân bị lũ cuốn trôi.

Công trình thủy điện Bản Hồ nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: VOV

Công lý đưa tin, vào khoảng 13h ngày 30/8, tại công trường thi công Thủy điện Bản Hồ thuộc địa phận xã Bản Hồ (huyện Sa Pa, Lào Cai) xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 công nhân bị nước lũ cuốn trôi.

2 nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Viện (SN 1957) và vợ là bà Nguyễn Thị Mùi (SN 1958), cùng trú tại xã Hải Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Được biết, hai vợ chồng ông Viện đều là công nhân Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

Theo thông tin ban đầu, 2 vợ chồng ông Viện sau khi đi ăn trưa về di chuyển từ phía tỉnh lộ 152 qua đường công vụ gần sát khu đập đang thi công về lán nghỉ thì trượt chân ngã xuống suối và bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Trong khi đó, chia sẻ với infonet, ông Đào A Khởi, Chủ tịch UBND xã Bản Hồ cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền xã Bản Hồ và Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tích cực tìm kiếm hai nạn nhân. Đến 18h ngày 30/8 vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân, rất có thể hai người đã bị đuối nước.

Dự án Thủy điện Bản Hồ nằm ngay dưới thủy điện Sử Pán 1 (thủy điện sai phạm trong quy trình xả lũ gây thiệt hại nặng nề cho bà con nhân dân xã Bản Hồ hồi cuối tháng 6/2019), cả 2 dự án đều do Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Long làm chủ đầu tư. Riêng Thủy điện Bản Hồ đang thi công cũng được dư luận biết đến với nhiều sai phạm liên quan đến đất đai, xây dựng…

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-can-khi-qua-suoi-2-vo-chong-cong-nhan-thuy-dien-ban-ho-bi-lu-cuon-troi-a291055.html