Bên trong tòa nhà sinh viên ở Pháp Vân được huy động thành khu cách ly tập trung


Thứ 5, 19/03/2020 | 03:45


Cùng sự kiện

Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp mới đây đã được UBND TP.Hà Nội quyết định huy động thành khu cách ly tập trung, phòng chống bệnh Covid-19.

Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp mới đây đã được UBND TP.Hà Nội quyết định huy động thành khu cách ly tập trung, phòng chống bệnh Covid-19.

Khu nhà này có quy mô gồm: 19 tầng nổi, 1 tầng hầm, mỗi tầng có 14 phòng ở và 1 phòng sinh hoạt chung, có thể làm chỗ lưu trú tập trung dành cho 2.000 chỗ lưu trú dành cho cách ly tập trung.

Khu cách ly sẽ triển khai thực hiện tiếp nhận các đối tượng vào cách ly từ ngày 19/3/2020 cho đến khi kết thúc dịch.

TP.Hà Nội sẽ bố trí 1 đội y tế dự phòng, 2 đội đảm bảo y tế (15 người) làm nhiệm vụ tại khu cách ly tại khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Khu nhà ở cho học sinh sinh viên ở Pháp Vân - Tứ Hiệp. Ảnh: Hànộimới.

Công tác bê chuyển đồ đạc được các chiến sỹ Công an phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện xuyên đêm

Lực lượng chức năng phác thảo phương án đảm bảo ANTT khu vực cách ly.

Người ra vào khu cách ly ở đều được kiểm tra thân nhiệt.

Sinh viên ở các tầng đều dọn dẹp di chuyển sang khu A5, A6 để nhường chỗ cho những người từ vùng dịch trở về đây

Công nhân vệ sinh khu nhà A1 chuẩn bị cho người từ vùng dịch về cách ly.

Mỗi phòng có diện tích 56.9m2 tiêu chuẩn cho 8 người; có 2 phòng vệ sinh, nhà tắm khép kín và có ban công rộng rãi thoáng mát.

Bạch Hiền (t/h)

Ảnh: Tiền Phong, An ninh thủ đô, Hànộimới

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ben-trong-toa-nha-sinh-vien-o-phap-van-duoc-huy-dong-thanh-khu-cach-ly-tap-trung-a315965.html