Cần Thơ: Hỗ trợ người bán vé số trong ngày dịch vụ xổ số tạm dừng hoạt động


Thứ 2, 30/03/2020 | 23:30


Cùng sự kiện

Những người bán vé số sẽ tại Cần Thơ sẽ nhận được phần quà hỗ trợ gồm gạo, dầu ăn và các nhu yếu phẩm khác trong những ngày dịch vụ xổ số phải tạm dừng vì dịch bệnh.

Những người bán vé số sẽ tại Cần Thơ sẽ nhận được phần quà hỗ trợ gồm gạo, dầu ăn và các nhu yếu phẩm khác trong những ngày dịch vụ xổ số phải tạm dừng vì dịch bệnh Covid-19.

Người bán vé số tại Cần Thơ sẽ nhận được hỗ trợ các nhu yếu phẩm trong những ngày dịch vụ xổ số tạm dừng hoạt động.

Báo Dân Trí đưa tin, vào chiều 30/3, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Công ty TNHH MTV XSKT Cần Thơ, cho biết ngày mai cơ quan này sẽ cùng UBMTTQVN TP Cần Thơ trao tặng nhu yếu phẩm cho những người bán vé số dạo.

"Chúng tôi đang liên hệ với các đại lý nhằm thống kê chính xác số lượng người bán vé số trên địa bàn Cần Thơ. Dự kiến ngày mai sẽ trao hỗ trợ cho những người này. Phần quà bao gồm gạo, dầu ăn, nhu yếu phẩm khác, trị giá mỗi phần từ 500.000-700.000 đồng", ông Tâm nói.

Theo báo Tuổi Trẻ, tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng đã đề xuất như vậy tại cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện về tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn TP.

Theo ông Phong, Chính phủ đã có thông báo tạm ngưng dịch vụ xổ số trong 15 ngày, từ ngày 1/4. Như vậy, sắp tới một bộ phận người bán vé số sẽ rất khó khăn.

Những người này thường từ các tỉnh đến TP.HCM bán vé số lấy tiền hoa hồng kiếm sống qua ngày, có người còn phải gửi tiền về nuôi gia đình, đa phần rất khó khăn. Do vậy, ông đề nghị Sở Lao động - thương binh và xã hội TP có phương án hỗ trợ những người bán vé số.

Trước đó, tại cuộc họp giao ban trực tuyến, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 5 TP trực thuộc Trung ương, sáng 29/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính dừng lại dịch vụ xổ số kiến thiết trong 15 ngày, bắt đấu từ tháng 4 để tránh dịch Covid-19 lây lan.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các tỉnh thành bàn việc giải quyết đời sống của người nghèo khi họ không còn đi bán vé số.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-tho-ho-tro-nguoi-ban-ve-so-trong-ngay-dich-vu-xo-so-tam-dung-hoat-dong-a317518.html