+Aa-
    Zalo

    Chân dung nghi can cầm dao chém cả nhà em ruột khiến 5 người thương vong ở Hà Nội

    ĐS&PL Theo người dân địa phương, đối tượng Đông vốn có mâu thuẫn với nạn nhân từ lâu nên mới gây ra vụ thảm sát khiến 5 người nhà ông Hải thương vong.

    Theo người dân địa phương, đối tượng Đông vốn có mâu thuẫn với nạn nhân từ lâu nên mới gây ra vụ thảm sát khiến 5 người nhà ông Hải thương vong. 

    [presscloud]11941[/presscloud]

    Video: Hiện trường vụ thảm sát kinh hoảng khiến 5 người thương vong

    Đến khoảng 11 giờ 30 hôm nay (1/9), lực lượng chức năng công an huyện Đan Phượng vẫn đang phối hợp với pháp y tiến hành công tác khám nghiệm, bảo vệ hiện trường vụ thảm sát khiến 5 người thương vong.

    Như đã thông tin trước đó, sáng cùng ngày, tại xã Hồng Hà xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. 

    Chia sẻ với PV báo Đời sống& Pháp luật, Chủ tịch xã Hồng Hà Nguyễn Đình Đà cho biết, hiện đang ở hiện trường để xử lý vụ việc.

    Nghi phạm được xác định là ông Nguyễn Văn Đông (Sinh năm 1966, trú xã Hồng Hà, Đan Phương, Hà Nội) vác dao sang truy sát cả gia đình người em ruột là Nguyễn Văn Hải ở cụm 2.

    Vụ việc khiến ông Nguyễn Văn Hải (SN 1968); chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1988, con gái ông Hải) tử vong, bà Doãn Thị Việt (SN 1970, vợ ông Hải), con dâu ông Hải là Đỗ Thị Nhung (SN 1995) và cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền M. (SN 2018) bị thương nghiêm trọng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

    Một người dân kể lại, sau khi cầm dao sang truy sát ông Hải và con gái, ông Đông trở về nhà. Hàng xóm liền khiêng các nạn nhân ra đường để gọi xe cấp cứu. Sau đó, Đông mang dao về nhà bình thản ngồi uống nước. Thấy chị gái chạy về la khóc, ông Đông lại cầm dao trong nhà chạy ra chém tiếp khiến ông Hải và con gái ông Hải tử vong, 3 người còn lại trọng thương.

    Cháu M. bị thương nặng đang được cấp cứu tại BV Việt Đức. 

    Theo một số nguồn tin từ người dân địa phương, giữa ông Đông và em trai đã có mâu thuẫn từ lâu.

    Tuy vậy, ông Đông không mâu thuẫn gì với hàng xóm, không đánh nhau hay gây gổ với ai cả.

    Nguyên nhân ban đầu vụ việc có thể là do mâu thuẫn về đất đai. 

    Nguyễn Phượng -  Bạch Hiền 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-nghi-can-cam-dao-chem-ca-nha-em-ruot-khien-5-nguoi-thuong-vong-o-ha-noi-a291152.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan