Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa được bầu


Thứ 2, 18/01/2021 | 12:54


Cùng sự kiện

Ông Lê Tuấn Phong – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Ông Lê Tuấn Phong – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Chiều 18/1, tại kỳ họp lần thứ 8, các đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X đã bỏ phiếu bầu ông Lê Tuấn Phong – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Với 50/51 phiếu tán thành, HĐND tỉnh Bình Thuận đã thống nhất bầu ông Lê Tuấn Phong giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong nhận hoa chúc mừng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Lê Tuấn Phong (47 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) có trình độ chuyên môn thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng; trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Lê Tuấn Phong từng đảm nhiệm các vị trí công tác: Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

Từ tháng 11/2018 đến 10/2020, ông Phong giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ ngày 27/10/2020 đến nay, ông Phong đắc cử ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại kỳ họp lần thứ 8 này, HĐND tỉnh Bình Thuận đã thực hiện miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Hai (không đủ thời gian tái cử); miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh khoá X đối với ông Hồ Trung Phước, nguyên Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy (nghỉ hưu).

HĐND tỉnh Bình Thuận cũng thông qua 2 Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án trục ven biển 719B đoạn Hòn Lan – Tân Hải với tổng mức đầu tư dự án hơn 663 tỉ đồng và dự án nâng cấp, mở rộng đường Mê Pu – Đa Kai với tổng mức đầu tư dự án gần 150 tỉ đồng.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-tan-chu-tich-ubnd-tinh-binh-thuan-vua-duoc-bau-a353093.html