Chân dung tân Thứ trưởng bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị


Thứ 6, 30/10/2020 | 04:12


Cùng sự kiện

Tân Thứ trưởng bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là tiến sĩ khoa học ngành Kỹ thuật Xây dựng (ĐH George Washington, Mỹ).

Tân Thứ trưởng bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là tiến sĩ khoa học ngành Kỹ thuật Xây dựng (ĐH George Washington, Mỹ). Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng bộ Xây dựng, ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, quê quán: thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Ông Nghị là tiến sĩ khoa học ngành Kỹ thuật Xây dựng (ĐH George Washington, Mỹ), cao cấp lý luận chính trị, nguyên Phó hiệu trưởng ĐH Kiến trúc TP.HCM. Ông nhậm chức Thứ trưởng bộ Xây dựng từ cuối năm 2011 khi mới 35 tuổi và là thứ trưởng đương nhiệm trẻ nhất Việt Nam.

Tại Đại hội Đảng XI (tháng 1/2011), ông Nghị được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Tháng 3/2014, ông Nguyễn Thanh Nghị được luân chuyển về làm Phó bí thư tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2015.

Vào tháng 10/2015, ông Nguyễn Thanh Nghị được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020, là trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang.

Ngày 5/10, tại Quyết định số 1518/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Kiên Giang, giữ chức Thứ trưởng bộ Xây dựng.

Như vậy, bộ Xây dựng hiện có 5 thứ trưởng là các ông Nguyễn Đình Toàn, Lê Quang Hùng, Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Tường Văn và Nguyễn Thanh Nghị,

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-tan-thu-truong-bo-xay-dung-nguyen-thanh-nghi-a341452.html