+Aa-
    Zalo

    Chơi đùa dưới kênh, 2 học sinh tiểu học chết đuối ở Đồng Tháp

    ĐS&PL Sau gần một ngày mất tích do bị trượt chân xuống kênh, thi thể của em Nguyễn Hoàng Gia Bảo và em Trần Quốc Đạt ở Đồng Tháp đã được tìm thấy.

    Sau gần một ngày mất tích do bị trượt chân xuống kênh, thi thể của em Nguyễn Hoàng Gia Bảo và Trần Quốc Đạt ở Đồng Tháp đã được tìm thấy.

    Theo tin tức trên báo Tiền phong, vào 21h ngày 12/3, lực lượng chức năng Đồng Tháp đã tìm kiếm được thi thể em Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN 2008) bị chết đuối dưới kênh Đốc Vàng Hạ thuộc thủy phận khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp).

    Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút, lực lượng chức năng cũng đã tìm kiếm được thi thể em Trần Quốc Đạt (SN 2007) cùng chết đuối với em Nguyễn Hoàng Gia Bảo.

    Lực lượng chức năng tìm kiếm hai học sinh. (Ảnh: báo Tiền phong)

    Cùng đưa tin, báo Công an nhân dân cho biết, theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, cháu Đạt và Bảo cùng nhóm bạn chơi ở mé kênh, trước trường tiểu học của thị trấn.

    Lúc chơi đùa, Đạt bị trượt chân té xuống kênh nên Bảo đưa tay cứu thì cả hai cùng rơi xuống nước. Nhóm bạn hốt hoảng chạy về nhà, báo cho người lớn biết. Do vị trí cả hai bị ngã xuống nước nằm ngay ngã ba sông, nước lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

    (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/choi-dua-duoi-kenh-2-hoc-sinh-tieu-hoc-chet-duoi-o-dong-thap-a183874.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan