+Aa-
    Zalo

    Chùm ảnh bão số 2 càn quét Nghệ An- Hà Tĩnh

    ĐS&PL Rạng sáng 17/7, cơn bão số 2 đổ bộ vào các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Sau khi bão số 2 càn quét, nhiều nhà cửa bị tốc mái, cây xanh đổ ngổn ngang khắp nơi.

    Rạng sáng 17/7, cơn bão số 2 đổ bộ vào các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Sau khi bão số 2 càn quét, nhiều nhà cửa bị tốc mái, cây xanh đổ ngổn ngang khắp nơi.

    Trả lời báo Dân Trí ngày 17/7, ông Trần Đức Thịnh - Phó chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, tuy chưa có thống kê cụ thể về về cơn bão số 2, nhưng qua nắm thông tin bước đầu tại một số địa phương ven biển thì Hà Tĩnh chưa xảy ra thiệt hại về người.

    Tuy nhiên, tình trạng cây cối gãy đổ; nhà cửa tốc mái, biển hiệu nhiều ki-ốt bị gió giật tung xẩy ra khắp mọi nơi trong tỉnh.

    Chùm ảnh bão số 2 càn quét Nghệ An- Hà Tĩnh:


    Côi cối bị gãy đổ nằm la liệt trên đường ở Hà Tĩnh. Ảnh: Dân Trí

    Ki ốt bị gió giật đổ. Ảnh: Báo Dân Trí

    Một nhà dân ở xóm 1 xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh bị bão đánh bay mái ngói, gây nhiều thiệt hại. Ảnh: Báo Dân Trí

    Cửa kính bị vỡ tan. Ảnh: Báo Dân Việt

    Cây đổ đè vào nhà dân. Ảnh: Báo Dân Việt

    Nhiều hàng quán ở Cửa Lò tan hoang sau bão. Ảnh: Báo VnExpress

    Xe cứu hộ vận chuyển ôtô trên tuyến đường bị ngập sau bão. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Nhiều công trình bị đổ sập. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 04 giờ ngày 17/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, trên vùng núi Nghệ An-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

    Trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

    Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) sáng nay còn có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 3-5m; Biển động mạnh.

    Trong sáng nay (17/07) vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh còn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10, vùng ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Ninh Bình có gió giật cấp 6-8.

    Trong ngày hôm nay, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to (50-100mm), từ đêm nay mưa giảm dần. Ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; mưa ở các khu vực thuộc Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chum-anh-bao-so-2-can-quet-nghe-an--ha-tinh-a196352.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan