Con trai dùng dây lưng siết cổ mẹ tử vong vì làm ồn không ngủ được lĩnh 20 năm tù


Thứ 5, 25/07/2019 | 12:34


Bực tức vì mẹ la hét, chửi bới khiến bản thân không ngủ được, Y Thưa Niê đã dùng dây siết cổ người này tử vong.

Bực tức vì mẹ la hét, chửi bới khiến bản thân không ngủ được, Y Thưa Niê đã dùng dây siết cổ người này tử vong.

Bị cáo Y Thưa Niê tại phiên tòa - Ảnh: Zing.vn

Thanh niên đưa tin, ngày 25/7, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Y Thưa Niê (30 tuổi, trú xã Ea Đar, H.Ea Kar, Đắk Lắk) 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, đêm 24/1, bà H’Niêr Niê (47 tuổi, mẹ ruột của Y Thưa), là người bị bệnh tâm thần nhiều năm, liên tục chửi bới, la hét khiến Y Thưa không ngủ được. Bực tức, Y Thưa đã dùng thắt lưng sang giường bà H’Niêr, đánh mẹ liên tiếp rồi siết cổ khiến mẹ mình tử vong tại chỗ.

Theo Zing.vn, sau khi mẹ tử vong, Y Thưa Niê sang nhà người thân thông báo sự việc và qua nhà bạn ngủ. Sáng hôm sau, người thân qua nhà kiểm tra thì phát hiện bà H’Niêr Niê tử vong nên trình báo công an.

Đến 14h cùng ngày, thủ phạm đến cơ quan đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-trai-dung-day-lung-siet-co-me-tu-vong-vi-lam-on-khong-ngu-duoc-linh-20-nam-tu-a285862.html