+Aa-
    Zalo

    Công an niêm phong hiệu thuốc ở Hà Nội bán khẩu trang y tế giá 500.000 đồng

    ĐS&PL Một hiệu thuốc trên địa bàn Hà Nội bán hộp khẩu trang y tế giá 500.000 đồng (giá bình thường là 50.000 đồng/ hộp) vừa bị công an đóng cửa, niêm phong chờ xử lý.

    Một hiệu thuốc trên địa bàn Hà Nội bán hộp khẩu trang y tế giá 500.000 đồng (giá bình thường là 50.000 đồng/ hộp) vừa bị công an đóng cửa, niêm phong chờ xử lý.

    Ngày 1/2, Công an phường Kim Giang, quận Thanh xuân, Hà Nội đã niêm phong hiệu thuốc Thiện Tâm (số 116, ngõ 64 đường Kim Giang) để củng cố hồ sơ, xử lý hành vi kinh doanh khẩu trang y tế với giá cao gấp 10 lần.

    Cụ thể, vào ngày 31/1, anh H.H (trú phường Kim Giang) có tới hiệu thuốc Thiện Tâm hỏi mua khẩu trang y tế thì được báo giá 10.000 đồng cho 1 chiếc khẩu trang. Một hộp khẩu trang gồm 50 chiếc được bán với giá 500.000 đồng. Theo anh H. đây là loại khẩu trang y tế thông thường và ngày thường anh mua với giá từ 35.000-50.000 đồng/ hộp.

    Công an đóng cửa, niêm phong hiệu thuốc bán khẩu trang y tế giá 500.000 đồng. Ảnh: Dân Trí

    Cũng trong sáng ngày 1/2, một cửa hàng ở TP. Ninh Bình bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng về hành vi bán hàng cao hơn giá niêm yết. Cụ thể, ông Bùi Văn Quý, quyền Cục trưởng Cục quản lý thị trường Ninh Bình, cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng với Công ty TNHH dược phẩm Vũ Duyên (địa chỉ tại đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Ninh Bình) về hành vi bán hàng cao hơn giá niêm yết.

    Theo đó, Công ty dược phẩm Vũ Duyên cho ba chi nhánh ở thành phố Ninh Bình và các huyện Kim Sơn, Nho Quan bán khẩu trang với giá 12.000 đồng mỗi chiếc. Một hộp 50 chiếc giá 600.000 đồng. Ngoài bị phạt hành chính, Vũ Duyên còn phải trả lại tiền cho khách.

    Một nhà thuốc khác ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng bị phạt 5 triệu đồng vì tăng giá bán khẩu trang y tế.

    Vào tháng 12/2019, dịch viêm đường hô hấp do virus corona mới được phát hiện tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ.

    Hiện nay (2/2), số ca tử vong do virus corona lên 304 người, và số người bị nhiễm bệnh lên trên 14.500 người.

    Tại Việt Nam có 7 trường hợp dương tính với virus corona.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-niem-phong-hieu-thuoc-o-ha-noi-ban-khau-trang-y-te-gia-500000-dong-a310046.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan